TPHCM: Tai nạn giao thông năm 2015, giảm cả 3 tiêu chí

Năm 2015, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, người chết, người bị thương), tuy nhiên tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng, trong đó mục tiêu xóa các điểm đen về tai nạn giao thông không hoàn thành mà còn phát sinh thêm 6 điểm mới (năm 2015 tăng lên 16 điểm đen TNGT). Tình trạng xe dù, lấn chiếm long đường, vỉa hè chưa xử lý triệt để”. Đó là nhận định của Ban an toàn giao thông TPHCM tại hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM diễn ra sáng nay, 26-2.
TPHCM: Tai nạn giao thông năm 2015, giảm cả 3 tiêu chí

(SGGPO).- “Năm 2015, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, người chết, người bị thương), tuy nhiên tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng, trong đó mục tiêu xóa các điểm đen về tai nạn giao thông không hoàn thành mà còn phát sinh thêm 6 điểm mới (năm 2015 tăng lên 16 điểm đen TNGT). Tình trạng xe dù, lấn chiếm long đường, vỉa hè chưa xử lý triệt để”. Đó là nhận định của Ban an toàn giao thông TPHCM tại hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM diễn ra sáng nay, 26-2.

Tại buổi tổng kết, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM Nguyễn Ngọc Tường cho biết, năm 2015, những vi phạm về trật tự an toàn giao thông đã kéo giảm và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, về tai nạn giao thông (TNGT), trên toàn TP xảy ra 3.712 vụ làm chết 703 người, bị thương hơn 3.300 người. So với năm 2014, giảm 626 vụ TNGT (tương đương 14,4%); số người chết giảm 24 người (tương đương 3,3%) và số người bị thương giảm 727 người (tương đương 18%).

Trong đó, TNGT đường bộ chiếm số lượng lớn với 3.694 vụ, làm chết 693 người và bị thương 3.301 người… Trong năm 2015, xảy ra 4 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 11 người và bị thương 9 người.

Vào giờ cao điểm, nhiều tuyến đường tại TPHCM bị ùn ứ giao thông. Ảnh: Tư liệu

Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông TPHCM, trong năm qua trên địa bàn thành phố không xảy ra ùn tắc giao thông trên 30 phút. Tuy nhiên, xảy ra 18 vụ ùn ứ giao thông vào những thời điểm mật độ người và lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến vào các dịp Tết, lễ hội của thành phố. Tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, cổ vũ chạy xe gây mất trật tự công cộng vào ban đêm trên một số tuyến đường vẫn còn xảy ra. Trong năm 2015, đã phát sinh thêm 6 điểm mới tăng lên thành 15 điểm đen TNGT.

Nhìn nhận về tình hình đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM, ông Nguyễn Ngọc Tường thừa nhận TNGT giảm nhưng chưa thực hiện đúng chỉ tiêu kéo giảm tỷ lệ người chết dưới mức 5%, tiêu chí thống kê về ùn tắc giao thông chưa khoa học nên chưa phản ánh đúng thực tế, hiện nay ùn ứ giao thông xảy ra thường xuyên đặc biệc xảy ra sự cố cháy, TNGT, trời mưa, triều cường…Công tác xử lý xe quá tải trọng, xe dù gặp nhiều khó khăn; chất lượng dịch vụ xe buýt mặc dù đã được cải thiện nhưng chưa thực sự đáp ứng theo yêu cầu của người dân…

Trong năm 2016, UBND TPHCM xác định các mục tiêu trọng tâm để kéo giảm TNGT như: quyết tâm kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí trong đó phấn đấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương so với năm 2015; tiếp tục cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông…

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng ghi nhận và biểu dương TPHCM đã kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí, góp phần kéo giảm số vụ TNGT trong cả nước. Trong đó, TPHCM đã có nhiều mô hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông hiệu quả, đồng thời đưa vào sử dụg một số công trình giao thông trọng điểm đã góp phần cải thiện tình hình giao thông trên địa bàn TP. Ông Khuất Việt Hùng đề nghị năm 2016 TPHCM kiện toàn, nâng cao và siết chặt kỷ cương người thi hành công vụ, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giao thông.

 

 Năm 2015 kiểm tra, xử lý gần 635.000 trường hợp vi phạm, phạt hơn 433.300 trường hợp với tổng số tiền hơn 221,7 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 62.430 trường hợp, tạm giữ 65.411 xe vi phạm các loại. Trong năm 2015, TP có 52.345 xe ô tô và 251.845 xe mô tô đăng ký mới và hiện TP có hơn 7,45 triệu phương tiện đang quản lý…

 

Ông Khuất Việt Hùng lưu ý TPHCM tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, khẩn trương lắp đặt hệ thống biển báo giao thông không phù hợp với quy chuẩn quốc gia. TP đẩy nhanh xây dựng các công trình cầu đường bị “thắt cổ chai” để kéo giảm TNGT, đặc biệt là phát triển các hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn TP. Song song đó, phát triển vận tải hành khách công cộng, thay đổi các xe buýt cũ, tăng cường kết nối giao thông với các địa phương để kéo giảm người dân sử dụng xe máy, đẩy mạnh việc xử lý xe máy tự chế, tình trạng xe dù bến cóc…

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa lưu ý các sở ngành, quận, huyên tiếp tục kéo giảm 3 mặt về số vụ, số người chết và bị thương trong năm 2016, trong đó tập trung xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phong phú, đổi mới, sáng tạo đến từng nhóm đối tượng tham gia giao thông; xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường gây mất an toàn giao thông cho người đi bộ.

  Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục