Vì sao các vua chúa ngày xưa thích con số 9?

Hỏi:

Hỏi: Vì sao các vua chúa ngày xưa thích con số 9?
Nhan Thị Hường (Tây Ninh)

Người Trung Quốc cũng như người Việt Nam xưa tin theo thuyết âm dương. Đối với chữ số, cổ nhân cho rằng số lẻ là dương, số chẵn là âm. Trong các số dương thì 9 là số lớn nhất, đẹp nhất và dành cho vua.

Vì vậy, trong cung điện nơi vua ở trên vách có vẽ 9 con rồng, gọi là cửu long bích; trên nóc đắp 9 con vật quý hiếm; con đường vua đi có chạm 9 con rồng trong tư thế bay. Và người ta thường gọi nơi vua ở là cửu trùng (chín tầng).
 
Xưa vua Hạ Vũ đúc 9 con vạc (cửu đỉnh). Các đời sau truyền nhau làm 9 đồ vật quý gọi là cửu bảo.

Tin cùng chuyên mục