Bắt đối tượng lừa đảo gần 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Sáng 31-10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi, trú tại xóm Thượng Thăng, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) sau 5 năm lẩn trốn truy nã vì hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Công an bắt giữ, áp giải đối tượng Nguyễn Văn Tuấn. (Ảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh)
Công an bắt giữ, áp giải đối tượng Nguyễn Văn Tuấn. (Ảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Trước đó, vào tháng 6-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn của một số công dân ở xóm Thượng Thăng, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc tố cáo về việc bị đối tượng Nguyễn Văn Tuấn và vợ (hành nghề buôn bán), do quen biết nên đã vay mượn bằng tiền mặt và nhờ một số hộ dân làm khế ước vay tiền tại Ngân hàng Vietcombank và Ngân hàng chính sách xã hội huyện Can Lộc, số tiền mà Tuấn và vợ chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Tuấn về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương nơi đăng ký tạm trú. Vì vậy, ngày 7-8-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Tuấn.

Bắt đối tượng lừa đảo gần 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại Cơ quan Điều tra
Được biết, trước khi bị lực lượng Phòng PC52 Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Bắc Giang và giữ chức vụ giám đốc kỹ thuật tại một doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục