Bắt tạm giam nguyên giám đốc Quỹ tín dụng Hậu Giang

Ngày 17-2, Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông Nguyễn Thiện Hồng (45 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Hậu Giang, về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

(SGGP).- Ngày 17-2, Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông Nguyễn Thiện Hồng (45 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Hậu Giang, về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 5-12-2012, Công ty cổ phần Nông thủy sản xuất khẩu Tùng Bách (gọi tắt là Công ty Tùng Bách) ký hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi với Công ty TNHH De Heus (tỉnh Bình Dương). Ngày 7-12-2012, ông Hồng, đã cung cấp một chứng thư bảo lãnh 20 tỷ đồng để bảo lãnh cho Công ty Tùng Bách mua hàng với tổng giá trị hơn 23,747 tỷ đồng. Công ty TNHH De Heus đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng và xuất đầy đủ hóa đơn theo quy định. Thế nhưng, Công ty Tùng Bách chỉ thanh toán nhỏ giọt tổng cộng hơn 5,2 tỷ đồng. Xét thấy Công ty Tùng Bách vi phạm hợp đồng, không có khả năng thanh toán khoản nợ hơn 18,4 tỷ đồng nên Công ty TNHH De Heus yêu cầu Quỹ TDND Hậu Giang thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nợ, nhưng lãnh đạo đơn vị này luôn né tránh. Đáng chú ý, Quỹ TDND Hậu Giang không có chức năng và không được phép phát hành chứng thư bảo lãnh hợp đồng.

BÌNH ĐẠI

Tin cùng chuyên mục