TPHCM kiến nghị thay đổi một số chính sách hỗ trợ di dời

UBND TPHCM vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ di dời đối với người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (SHNN). Theo đó, TP kiến nghị Chính phủ cho phép những trường hợp đang thuê nhà thuộc SHNN được bồi thường bằng với trường hợp nhà ở hợp pháp thuộc sở hữu tư nhân, có trừ lại khoản tiền hóa giá nhà và được hưởng các chính sách tái định cư theo quy định khi bị di dời, giải tỏa để thực hiện các dự án.

Theo TP, quy định cũ đối với các trường hợp đã được mua hóa giá nhà theo NĐ 61/CP của Chính phủ được bồi thường 100% giá trị nhà và đất (theo diện sở hữu tư nhân), còn các hộ chưa mua nhà vì nằm trong khu vực quy hoạch đã có quyết định thu hồi đất thì chỉ được hỗ trợ 60% giá trị nhà và đất đã khiến người dân bất bình và khiếu nại gay gắt, đồng thời cũng làm TP gặp nhiều khó khăn trong di dời và tái định cư đối với các trường hợp này.

H. Nh.

Tin cùng chuyên mục