Tổng Công ty Đảm bảo hoạt động bay Việt Nam

Điều hành an toàn 3 triệu chuyến bay

Sáng 5-12, tại TPHCM, Tổng Công ty (TCT) Đảm bảo hoạt động bay Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm tiếp nhận điều hành phần phía Nam vùng thông báo bay TPHCM, đón nhận “Giải thưởng Đại Bàng” do Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế - IATA trao tặng.

(SGGP). – Sáng 5-12, tại TPHCM, Tổng Công ty (TCT) Đảm bảo hoạt động bay Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm tiếp nhận điều hành phần phía Nam vùng thông báo bay TPHCM, đón nhận “Giải thưởng Đại Bàng” do Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế - IATA trao tặng.

Từ ngày 8-12-1994, tức là ngày chính thức tiếp nhận, điều hành vùng thông báo bay TPHCM (FIR/HCM) đến nay, TCT đã điều hành bay an toàn tuyệt đối cho trên 3 triệu chuyến bay, đóng góp hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước…

TCT đã được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cùng nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Dịp này, TCT đã khởi công xây dựng đài kiểm soát không lưu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là dự án quan trọng, là một khâu trong dây chuyền cung cấp các dịch vụ đảm bảo hoạt động bay của TCT (như kiểm soát sân bay - cho phép máy bay hạ, cất cánh, kiểm soát mặt đất - cung cấp các dịch vụ không lưu, kiểm soát quân sự - phục vụ công tác điều hành chỉ huy bay…). Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 411,262 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến là 18 tháng.

T.Tuyết

Tin cùng chuyên mục