Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị

Ngày 6-3, Học viện Cán bộ TPHCM đã tổ chức lễ khai giảng khối lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019.

Phát biểu tại buổi khai giảng, PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục tiên phong thực hiện các giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, tập trung đầu tư cơ sở vật chất.

Học viện Cán bộ TPHCM cũng tập trung đổi mới và thực hiện mô hình quản trị tiên tiến; từng bước thực hiện cơ chế tự chủ, phát triển chất lượng đội ngũ giảng viên, xây dựng môi trường học tập và văn hóa học đường lành mạnh.

Mục đích cao nhất là nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm trang bị những kỹ năng, kiến thức giúp học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo, quản lý.

Năm  2019, Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức 71 lớp trung cấp chính trị - hành chính cho gần 5.030 học viên. Chương trình đào tạo gồm 1.057 tiết với các môn học: Triết học Mác - Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế chính trị; Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Tư tưởng Hồ Chí Minh); Quản lý nhà nước… 

Tin cùng chuyên mục