Việt Nam và Philippines tăng cường khả năng tiếp cận thị trường

Chiều 16-6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 127 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Philippines và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Philippines.

Hồng Xuân.jpg
PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi họp mặt, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM khẳng định quan hệ Việt Nam - Philippines ngày càng được củng cố và phát triển sâu sắc, đặc biệt kể từ khi hai nước chính thức nâng cấp lên Đối tác chiến lược năm 2015. Việt Nam tiếp tục là nguồn cung cấp gạo lớn nhất cho Philippines, góp phần thiết thực vào bảo đảm an ninh lương thực khu vực. Hợp tác quốc phòng, an ninh và tuần tra chung trên biển ngày càng được mở rộng, thực chất và tin cậy. Giao lưu nhân dân, giáo dục và văn hóa không ngừng phát triển, với hàng ngàn học sinh, sinh viên, chuyên gia hai nước học tập, làm việc và gắn kết.

Theo PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, riêng tại TPHCM, nơi có đông đảo cộng đồng người Philippines sinh sống, hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á luôn đồng hành cùng Tổng Lãnh sự danh dự Philippines, các trường học cùng hiệp hội doanh nghiệp Philippines tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, văn hóa, giáo dục nhằm thắt chặt sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Banos Montealegre cho biết năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Philippines và Việt Nam. Vào năm 2026, hai nước sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Phi.jpg
Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Banos Montealegre phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Theo Đại sứ Philippines Montealegre, từ kim ngạch thương mại song phương chỉ đạt 5,87 triệu USD vào năm 1980, đến năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Philippines và Việt Nam đã đạt từ 7 tỷ đến 8 tỷ USD. Chính phủ hai nước hiện đang nỗ lực thúc đẩy khả năng tiếp cận thị trường hiệu quả hơn nhằm đạt được mục tiêu đã thống nhất là 10 tỷ USD.

Theo Đại sứ Montealegre, các công ty Philippines tiếp tục duy trì và ổn định hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, cộng đồng người Philippines với khoảng 7.000 người đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam vẫn đang được hưởng điều kiện làm việc tốt tại đây. Thực tế cho thấy, rất nhiều nhà đầu tư cũng như công dân Philippines đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đều đang tập trung tại TPHCM, trung tâm kinh tế năng động và phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Đại sứ Montealegre cho biết, sắp tới, Đại sứ quán sẽ tổ chức một đoàn doanh nghiệp Philippines đến TPHCM để kết nối giao thương, đồng thời tích cực khuyến khích các đoàn xúc tiến thương mại và đầu tư từ TPHCM sang Philippines.

Tin cùng chuyên mục