Giao lưu văn hóa thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch

Chiều 8-3, tại TPHCM, diễn ra buổi tọa đàm “Nét đẹp Áo dài Việt” do Sở Du lịch TPHCM, Sở Ngoại vụ cùng một số đơn vị có liên quan tổ chức. Chương trình thuộc khuôn khổ sự kiện Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 5 diễn ra đến hết ngày 25-3. 
Trình diễn áo dài trong Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2018 . Ảnh: CAO THĂNG
Trình diễn áo dài trong Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2018 . Ảnh: CAO THĂNG
Tham dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh sự quán của một số quốc gia tại TPHCM như Ấn Độ, Hà Lan, Cuba, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Australia, Thái Lan… Các đại biểu đều đánh giá cao vẻ đẹp truyền thống, thanh thoát của tà áo dài Việt Nam; đồng thời thông tin về nhu cầu được may, mặc áo dài của người dân các nước này khi sang du lịch tại TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút du khách đến tham quan, vui chơi, mua sắm ở Việt Nam.
Bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, cũng đồng tình với nhận định trên khi cho rằng việc giao lưu văn hóa, trong đó có quảng bá vẻ đẹp áo dài truyền thống Việt Nam góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, thu hút du lịch… 

Tin cùng chuyên mục