Hóc Môn: 45 điểm giữ trẻ chưa được cấp phép

Sáng 12-10, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM tiếp tục có buổi làm việc với UBND huyện Hóc Môn về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2014 của HĐND TP về hỗ trợ giáo dục mầm non trên địa bàn TP.
Hóc Môn: 45 điểm giữ trẻ chưa được cấp phép

(SGGP).- Sáng 12-10, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM tiếp tục có buổi làm việc với UBND huyện Hóc Môn về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2014 của HĐND TP về hỗ trợ giáo dục mầm non trên địa bàn TP.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn Trần Minh Triết cho biết, năm học 2016 - 2017, toàn huyện có 17 trường mầm non công lập, 10 trường ngoài công lập và 172 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục (đã được cấp phép) đang hoạt động. Thời gian qua, địa phương đã tiến hành giải thể 11 nhóm trẻ tự phát không đủ điều kiện hoạt động, hiện còn 9 nhóm lớp và 36 điểm giữ trẻ gia đình chưa được cấp phép hoạt động.

Các cô giáo mầm non luôn gặp quá tải do số lượng trẻ trong lớp quá cao. Ảnh minh họa: T.H

Theo phản ảnh của các đơn vị, do nhu cầu gửi trẻ từ 3 - 5 tuổi trên địa bàn huyện quá cao, trong khi hệ thống trường công lập mới đáp ứng 37,8% chỗ học mầm non trên toàn huyện, nên mô hình thí điểm giữ trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi chưa thể nhân rộng.

Hiện nay, sĩ số bình quân học sinh/lớp ở cả hai hệ thống trường công lập và ngoài công lập đều cao hơn so với chuẩn quy định. Theo kế hoạch, từ đây đến năm 2020, Hóc Môn sẽ có thêm 36 dự án trường mầm non đi vào hoạt động, góp phần giảm áp lực chỗ học cho trẻ mầm non.

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục