Italia cứu hơn 8.000 người di cư

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia cho biết trong vòng 48 giờ, lực lượng này đã cứu hơn 8.000 người di cư tại vùng biển ngoài khơi Libya.
 Theo người phát ngôn lực lượng trên, người di cư bị nhồi nhét trên 5 chiếc thuyền lớn và 18 thuyền cao su lênh đênh trên biển. Với sự phối hợp của tàu hải quân đang hoạt động dưới sự điều phối của Cơ quan Bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu (Frontex), những người di cư đã được đưa lên thuyền cứu hộ. 

Theo số liệu từ Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), kể từ đầu năm tới nay, 77.000 người di cư đã tới châu Âu và tính đến ngày 14-6, có khoảng 1.828 người đã chết hoặc mất tích trên biển. Theo thỏa thuận giữa Italia và Libya về người di cư, những người di cư được phát hiện trong lãnh hải Libya sẽ được đưa trở lại nước này và sẽ ở tại các trại tị nạn tại đây, trong khi những người đã vào vùng biển quốc tế sẽ được đưa đến các trại tị nạn của Italia.

Tin cùng chuyên mục