Lễ cưới tập thể cho 100 đôi uyên ương

Sáng nay 2-9, tại TPHCM, 100 đôi uyên ương là thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đã nên duyên trong lễ cưới tập thể năm 2016 do Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM tổ chức.
Lễ cưới tập thể cho 100 đôi uyên ương

(SGGPO). – Sáng nay 2-9, tại TPHCM, 100 đôi uyên ương là thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đã nên duyên trong lễ cưới tập thể năm 2016 do Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM tổ chức.

Các đồng chí lãnh Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM, gồm: Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến chúc mừng.

Đồng chí Võ Thị Dung chúc mừng các đôi uyên ương. Ảnh: Thái Phương

Trong niềm vui ngày hạnh phúc, các đôi uyên ương đã diễu hành xe hoa qua các tuyến đường trung tâm TPHCM và đến làm lễ dâng hương tại tượng đài Bác Hồ, thả bong bóng bay mừng ngày hòa bình, sau đó di chuyển về nơi tổ chức tiệc cưới tại quận 10 (TPHCM). Các đôi còn được lãnh đạo thành phố trao huy hiệu Thành phố nhân ngày vui trọng đại.

100 cặp đôi diễu hành trên phố. Ảnh: Thái Phương

Tham dự lễ cưới tập thể, mỗi đôi uyên ương được hỗ trợ một bàn tiệc, nhẫn cưới, xe hoa, bánh cưới, trang phục cưới, cặp gối, phiếu đi siêu thị, chăm sóc sức khỏe miễn phí,… 20 đôi có hoàn cảnh khó khăn còn được nhận thêm một phần quà và 1 đôi khó khăn nhất đã được tặng một căn phòng mơ ước. Ngoài chương trình huấn luyện kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc trước lễ cưới, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân còn tổ chức chương trình hành trình hạnh phúc sau lễ cưới.

Đối tượng tham gia lễ cưới tập thể năm nay là cán bộ công nhân viên, thanh niên công nhân, giáo viên, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp cùng các chiến sĩ. Sau 9 lần tổ chức đã có 512 đôi nên duyên từ chương trình.

Theo ban tổ chức, lễ cưới tập thể diễn ra hằng năm nhằm phổ biến nếp sống văn minh, tiết kiệm cho thanh niên cũng như chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tôn vinh những nét đẹp truyền thống của lễ cưới Việt Nam.

Thái Phương

Tin cùng chuyên mục