Myanmar và Trung Quốc hạ nhiệt căng thẳng

Myanmar ngày 16-3 đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước cái chết của 5 người tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc gần biên giới Trung Quốc-Myanmar trong cuộc chiến giữa quân đội Myanmar và quân phiến loạn.

Myanmar ngày 16-3 đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước cái chết của 5 người tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc gần biên giới Trung Quốc-Myanmar trong cuộc chiến giữa quân đội Myanmar và quân phiến loạn.

Nhật báo Global New Light trích dẫn tuyên bố của Chính phủ Myanmar viết: “Chúng tôi xin bày tỏ đau buồn sâu sắc trước các ca tử vong và bị thương của các công dân Trung Quốc sống ở khu vực biên giới”. Nhật báo này cho biết các bộ ngoại giao và quốc phòng hai nước đã phối hợp điều tra vụ việc này.

Phía Trung Quốc cho biết 4 người chết tại chỗ (1 người chết sau đó) là do bom từ một chiếc máy bay của Myanmar ném xuống hôm 13-3, ngoài ra còn có 8 người bị thương. Myanmar cho rằng, phiến quân tại khu vực Kokang muốn gây tác động tiêu cực đến tình hữu nghị giữa Myanmar và Trung Quốc và để tạo ra sự bất ổn định dọc theo khu vực biên giới.

Trung Quốc và Myanmar có chung đường biên giới dài 2.000 km, phần lớn là đồi núi hiểm trở.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục