“Ngày hạnh phúc” của 21 cặp đôi tại ĐBSCL

Ngày 20-10, Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Lao động, Sở VH-TT-DL, Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ tổ chức lễ cưới tập thể cho thanh niên khu vực ĐBSCL, với chủ đề “Ngày hạnh phúc”.
“Ngày hạnh phúc” của 21 cặp đôi tại ĐBSCL

(SGGP).- Ngày 20-10, Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Lao động, Sở VH-TT-DL, Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ tổ chức lễ cưới tập thể cho thanh niên khu vực ĐBSCL, với chủ đề “Ngày hạnh phúc”.

Sáng 20-10, 21 cặp uyên ương đã có mặt tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (bến Ninh Kiều) để làm lễ dâng dương, dâng hoa. Sau đó, các cặp đôi tiếp tục diễu hành bằng xe taxi qua các tuyến đường chính trung tâm TP Cần Thơ về Trung tâm tiệc cưới và hội nghị  Diamond Palace để làm lễ cưới. Được biết, các cặp đôi này là cán bộ công nhân viên, thanh niên công nhân, giáo viên, chiến sĩ, người lao động trên địa bàn TP Cần Thơ và khu vực lân cận.

Các cặp đôi trong “Ngày hạnh phúc”. Ảnh: QUANG VINH

Anh Đoàn Bá Tùng quê ở TP Cần Thơ và chị Nguyễn Thị Hoàng Yến quê ở tỉnh Hậu Giang đều là người khuyết tật hai chi dưới di chuyển rất khó khăn. Cả hai quen nhau đã 15 năm, họ về ở với nhau như vợ chồng vài năm nay và bán vé số để kiếm sống. Anh chị coi chuyện tổ chức đám cưới như một giấc mơ xa vời không thể với tới. Được làm lễ cưới tập thể lần này, anh chị còn chưa dám tin là sự thật nên đến cận ngày cưới, họ mới báo tin để hai họ cùng vui. Tương tự, vợ chồng anh chị Huỳnh Trung Lập và Bùi Thị Lan Vy (cùng ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vui vẻ cho biết: Một lần vô tình lướt facebook, anh Lập đọc được thông tin về đám cưới tập thể nên đăng ký tham gia. Dù anh chị thương nhau đã nhiều năm nhưng điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa thể kết hôn. Nhờ có chương trình lần này mà anh chị được nên duyên vợ chồng. Khi tham gia chương trình này, các cặp đôi được hỗ trợ toàn bộ chi phí và được nhận nhiều phần quà có giá trị như nhẫn cưới, sổ tiết kiệm…

Anh Lâm Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ, cho biết, đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại TP Cần Thơ nhưng đã nhận được sự hưởng ứng và hỗ trợ nhiệt tình từ phía các cơ quan, ban ngành và doanh nghiệp. Tổng kinh phí huy động phục vụ công tác tổ chức, hỗ trợ các cặp đôi uyên ương lên đến 800 triệu đồng. “Lễ cưới tập thể cho thanh niên năm 2016 nhằm tuyên truyền phổ biến nếp sống văn hóa, văn minh, tiết kiệm cho thanh niên công nhân, chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tôn vinh những nét đẹp truyền thống”, anh Tân cho biết.

HÀM LUÔNG

Tin cùng chuyên mục