Nguyên liệu dệt may, da giày nhập khẩu gần 50%

Theo Bộ Công thương, nguyên phụ liệu dệt may, da giày nhập khẩu về Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2015 của cả nước đạt 658,42 triệu USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2014. Đáng chú ý, thị trường nhập khẩu chủ yếu vẫn là Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan.

(SGGP).- Theo Bộ Công thương, nguyên phụ liệu dệt may, da giày nhập khẩu về Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2015 của cả nước đạt 658,42 triệu USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2014. Đáng chú ý, thị trường nhập khẩu chủ yếu vẫn là Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan.

Chỉ trong 2 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này từ Trung Quốc với 232,83 triệu USD, chiếm 35,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 33,16% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Hàn Quốc với 104,07 triệu USD, chiếm 15,8%, giảm 5,27%; Đài Loan với 64,27 triệu USD, chiếm 9,8%, tăng 19,01%; Hoa Kỳ với 40,83 triệu USD, chiếm 6,2%, giảm 0,48% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Bộ Công thương, toàn ngành dệt may hiện mới chủ động được khoảng 50% nguyên phụ liệu trong nước, phần còn lại phải nhập khẩu, trong đó, nhập từ Trung Quốc chiếm tới 48%. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp ngành dệt may phải nhập toàn bộ nguồn nguyên phụ liệu từ Trung Quốc. Lâu nay, mặt hàng sợi, xơ kể cả thuốc nhuộm, hóa chất các công ty đều nhập từ thị trường này.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề chi phí cho việc nhập nguyên phụ liệu từ thị trường khác. Để gỡ nút thắt này, về lâu dài Việt Nam cần có những chính sách ưu đãi mạnh hơn để thu hút nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào sản xuất nguyên phụ liệu. Đối với doanh nghiệp cần tự gỡ nút thắt ngay tại doanh nghiệp, chủ động nguồn nguyên liệu.

Từng doanh nghiệp cần phải có chiến lược riêng của mình, cùng với chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước để có ngành công nghiệp phụ trợ dệt may nhằm tránh sự lệ thuộc vào một thị trường.

LẠC PHONG

Tin cùng chuyên mục