Nội các Nhật Bản thông qua thời điểm Nhật hoàng thoái vị

Ngày 8-12, nội các Nhật Bản đã chính thức thông qua quyết định Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị vào ngày 30-4-2019 và Hoàng thái tử Naruhito kế vị một ngày sau đó.
Quyết định được Chính phủ Nhật Bản thông qua sau cuộc họp của Hội đồng hoàng gia do Thủ tướng Shinzo Abe chủ trì và gồm các nghị sĩ, các quan chức tư pháp và thành viên gia đình hoàng gia. 
Nội các Nhật Bản thông qua thời điểm Nhật hoàng thoái vị ảnh 1 Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị và Hoàng Thái tử Naruhito kế vị. (Ảnh: asia.nikkei.com)
Theo hãng thông tấn Kyodo, Tokyo đang xem xét kế hoạch tổ chức lễ đăng quang của tân hoàng đế vào mùa thu 2019, theo đó đầu năm tới sẽ thành lập một ban tổ chức do Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga đứng đầu, chuẩn bị cho các nghi lễ. Dự kiến, chính phủ sẽ công bố tên hiệu của vương triều mới vào giữa năm 2018, khép lại triều đại Heisei hiện nay. 

Tin cùng chuyên mục