Lãnh án 17 năm tù chỉ vì một con gà mái

Ngày 15-7, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử bị cáo Thái Thành Lô (25 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội giết người.
Lãnh án 17 năm tù chỉ vì một con gà mái

(SGGPO).– Ngày 15-7, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử bị cáo Thái Thành Lô (25 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội giết người.

Xuất phát từ việc Trần Hoài Phong (còn gọi là Dũng, 19 tuổi) và Phạm Tấn Linh (20 tuổi) cùng ngụ ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An bị mất một con gà mái. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 12-4-2013, Phong (Dũng) và Linh đến nhà anh Phạm Hoài Phong (39 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An) để nhìn lại con gà và xảy ra cự cãi với anh Phong và Trí. Anh Phong đánh vào mặt của Phong (Dũng) làm cả hai bỏ chạy. Anh Phong tiếp tục cầm dao rượt theo và hăm dọa không cho Phong (Dũng) về.

Bị cáo Thái Thành Lô trước vành móng ngựa.

Bị cáo Thái Thành Lô trước vành móng ngựa.

Lo sợ, Phong (Dũng) điện thoại cho Cao Hoàng Thắng đến để rước về. Thắng rủ thêm Thái Thành Lô đến để can thiệp và tiếp tục cự cãi. Sau đó, Thắng dùng cây thước nhôm dùng để cán hồ xây dựng đánh Trí. Còn Lô dùng cây xà beng đánh anh Phong nhiều cái vào vùng đầu, vùng cổ khiến anh Phong té ngã. Gia đình truy hô và đưa anh Phong đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Củ Chi nhưng anh Phong đã tử vong trước khi vào viện.

Xét tính chất nguy hiểm, côn đồ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thái Thành Lô 17 năm tù về tội “Giết người”.


Đỗ Phi

Tin cùng chuyên mục