Gia Lai: Giám đốc Công ty Bình An lãnh 24 năm 3 tháng tù giam

(SGGP).- Chiều 12-9, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên bị cáo Trần Thị Quý Phượng, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Bình An mức án 24 năm 3 tháng tù giam. Trong đó, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 11 năm tù, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 13 năm tù và tội trốn thuế là 3 tháng tù.

(SGGP).- Chiều 12-9, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên bị cáo Trần Thị Quý Phượng, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Bình An mức án 24 năm 3 tháng tù giam. Trong đó, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 11 năm tù, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 13 năm tù và tội trốn thuế là 3 tháng tù.

Tòa cũng buộc thu hồi chiếc xe mà bị cáo Phượng khai đã tặng cho ông Trần Thế Vinh, để đấu giá và khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo Võ Thị Thụ, chủ doanh nghiệp tư nhân Minh Tiến, bị tuyên 18 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, nhưng cho hưởng án treo.

Theo lời khai của bị cáo Phượng, số tiền chênh lệch 8,7 tỷ đồng có một phần “lại quả” cho ông Trần Thế Vinh, nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Gia Lai chiếc ô tô 1,7 tỷ đồng; ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai nhận 120 triệu; ông Đặng Thành Nguyên, Trưởng BQL dự án xây dựng cơ bản huyện Chư Păh nhận 400 triệu; ông Trần Như Thảo, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh nhận 20 triệu và các trưởng BQL dự án các huyện Đắc Pơ, Kông Chro, Phú Thiện, TP Pleiku nhận 7% - 10% giá trị công trình. Nhưng đại diện VKSND tỉnh Gia Lai tại phiên tòa xác định quá trình điều tra, thu thập lời khai của bị cáo Phượng không có căn cứ chứng minh nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

HOÀI NHƠN

Tin cùng chuyên mục