Tiếp tay buôn lậu, một cán bộ hải quan bị bắt tạm giam

ÁI CHÂN
Tiếp tay buôn lậu, một cán bộ hải quan bị bắt tạm giam

(SGGPO).- Ngày 30-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Nguyễn Thị Ái Trâm (37 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM), cán bộ Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để điều tra về hành vi buôn lậu.

Ngày 14-1-2015, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM tổ chức kiểm tra xe du lịch 16 chỗ 51D-009.13 vừa nhận hàng từ kho hàng nhập của Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (kho TCS) ra đến đường Phan Thúc Duyện, quận Tân Bình. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 13 kiện hàng còn nguyên số vận đơn, không bị bong tróc, cắt rách bên ngoài, chưa có dấu hiệu đã được hải quan kiểm hóa. Bên trong 13 kiện hàng là 844 sản phẩm, gồm: ĐTDĐ iPhone, máy tính bảng iPad…

Chiếc xe chở lô ĐTDĐ, máy tính bảng nhập lậu

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy số hàng hóa trên được vận chuyển từ Hồng Công về Việt Nam bằng đường hàng không, qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 26-1-2015, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam Phan Quang Vinh (32 tuổi) và Phan Thị Dạ Hương (33 tuổi), cùng quê tỉnh Đồng Nai, về hành vi buôn lậu. Đây là hai đối tượng làm nghề giao nhận tự do và là người tổ chức nhập lậu số hàng trên.

Để thực hiện trót lọt việc nhập lậu lô hàng, Vinh và Hương móc nối với cán bộ hải quan sân bay Tân Sơn Nhất là Lê Nguyễn Thị Ái Trâm để Trâm không thực hiện việc kiểm hóa lô hàng theo quy định nhưng vẫn ký tên, xác nhận đã kiểm hóa để cho thông quan lô hàng. Không chỉ không làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, bị can Trâm còn tự ước lượng số hàng hóa, tự tính thuế và nộp thuế lô hàng trên, giúp Vinh và Hương đưa trót lọt hàng hóa ra khỏi kho TCS và cổng giám sát hải quan.


ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục