Vụ truy sát kinh hoàng tại Cần Thơ: 24/52 bị cáo kháng cáo

(SGGP).- Chiều 25-5, tin từ TAND TP Cần Thơ cho biết, đến nay có 24/52 bị cáo trong vụ án băng giang hồ truy sát kinh hoàng trong đêm 30-5-2013 tại quận Thốt Nốt nộp đơn kháng cáo. Trong số này, phần lớn các bị cáo đều kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng Trương Phong Hiền và Nguyễn Mai Trọng Nghìn kháng cáo kêu oan.

Ngày 12-5, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt: Trương Phong Hiền mức án chung thân, Trương Phong Khánh (em ruột Hiền) 20 năm tù... Các bị cáo còn lại lãnh mức án từ 3 đến 19 năm tù.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa chuyển toàn bộ hồ sơ và đề nghị Viện KSND TP Cần Thơ truy tố 3 bị can gồm: Lê Hữu Đức, Thái Quốc Hải, Trà Văn Tình về tội giết người. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT vừa bắt tạm giam Nguyễn Minh Thiện (tức Ác) để đều tra làm rõ hành vi giết người. Hiện Cơ quan CSĐT, Công an TP Cần Thơ đang truy nã đặc biệt Phan Tấn Được về hành vi “giết người”…

BÌNH ĐẠI

Thông tin liên quan:

>> Vụ truy sát kinh hoàng đêm 30-5-2013: Băng giang hồ 52 tên lãnh án

>> Nhiều bị cáo khai “không có, không biết, không nhớ…”

Tin cùng chuyên mục