Gia Lai: Bắt hiệu trưởng ăn chặn tiền học sinh

Gia Lai: Bắt hiệu trưởng ăn chặn tiền học sinh

(SGGPO).- Ngày 29-1, Đại tá Lê Hoài Nam, Trưởng Công an huyện Kông Chro cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Quốc Khải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở bán trú Cao Bá Quát (xã Đắk Sông, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) về hành vi tham ô tài sản.

Điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ cho học sinh bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Khải đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cắt xén tiền hỗ trợ của học sinh.

Cụ thể trong các năm học từ năm 2010-2011 đến học kì I năm học 2015-2016, trường này đã nhận hơn 980 triệu đồng tiền hỗ trợ cho học sinh bán trú nhưng ông Khải đã tự ý chiếm đoạt số tiền hơn 137 triệu đồng.

Trước khi bị bắt, ông Khải cũng đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc vẫn đang được Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở bán trú Cao Bá Quát, nơi ông Khải làm hiệu trưởng.

Võ Phúc

Tin cùng chuyên mục