Cứu 4 con gấu nuôi nhốt 10 năm

* Tiêu hủy 2 tấn ngà voi

(SGGP).- Ngày 11-11, Tổ chức động vật châu Á và Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam đã cứu hộ thành công 4 con gấu ngựa nuôi nhốt hơn 10 năm tại hai trang trại ở TP Pleiku (Gia Lai), đang trên đường và đưa ra chữa bệnh tại Vườn quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Các cá thể gấu có trọng lượng nặng 80 - 100kg, được nuôi tại 2 trang trại khác nhau, dự kiến sẽ về tới Tam Đảo vào ngày 14-11. Tính đến nay, Tổ chức Động vật châu Á đã cứu hộ thành công 169 cá thể gấu tại Việt Nam, trong đó hiện có 155 cá thể đang được chăm sóc cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn cho biết, vào ngày 12-11, tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) sẽ diễn ra đợt tiêu hủy công khai 2 tấn ngà voi và khoảng 70kg sừng tê giác là tang vật bắt được từ các phi vụ buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật hoang dã gần đây, dưới sự chứng kiến của Bộ Tài chính và Bộ Công an. Phương pháp tiêu huỷ là nghiền nhỏ, đốt trong lò đốt (cháy thành tro 100%) và chôn lấp toàn bộ tro của các mẫu vật tiêu hủy.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục