Người phụ nữ giết người, đốt xác thoát án tử hình nhờ áp dụng luật mới

(SGGPO).- Ngày 17-1, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết tòa này đã nhận được công văn của TAND Tối cao về việc chuyển hình phạt của bị án Lê Thị Hường (42 tuổi, trú tại xã Kim Long, huyện Châu Đức) từ tử hình xuống 20 năm tù.
Người phụ nữ giết người, đốt xác thoát án tử hình nhờ áp dụng luật mới

(SGGPO).- Ngày 17-1, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết tòa này đã nhận được công văn của TAND Tối cao về việc chuyển hình phạt của bị án Lê Thị Hường (42 tuổi, trú tại xã Kim Long, huyện Châu Đức) từ tử hình xuống 20 năm tù.

Người phụ nữ giết người, đốt xác thoát án tử hình nhờ áp dụng luật mới ảnh 1

Bị cáo Hường tại tòa

Trước đó, tháng 3-2014, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Nguyễn Thị Hường tử hình về tội giết người (phạm tội chưa đạt). Bị cáo Hường làm đơn kháng cáo, TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm tuyên bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Đến tháng 7-2014 Hường làm đơn gửi Chủ tịch nước xin ân giảm hình phạt.

Trong thời gian Chủ tịch nước xem xét đơn, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét thấy hồ sơ của Hường thuộc trường hợp được giảm án theo quy định của BLHH mới nên gửi công văn đến TAND Tối cao xem xét, quyết định.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, TAND Tối cao xét thấy việc Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên phạt Lê Thị Hường tử hình về tội giết người (phạm tội chưa đạt) là có căn cứ, đúng pháp luật. Sau khi bản án trên có hiệu lực pháp luật thì ngày 27-11-2015, Quốc hội thông qua BLHS số 100/2015/QH13, có hiệu lực từ 1-7-2016.

Tại khoản 3 Điều 57 của BLHS 2015 quy định: “Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm”.

Từ các căn cứ của pháp luật hiện hành, Chánh án TAND tối cao đã chuyển hình phạt từ tử hình thành hình phạt 20 năm tù đối với bị án Lê Thị Hường.

Ngoài  vụ án giết người nêu trên, Lê Thị Hường còn bị tuyên phạt 5 năm tù vì tội xâm phạm thi thể mồ mả (đốt xác nguyên thủ quỹ UBND xã Kim Long).

NÔNG NGÂN

:

Tin cùng chuyên mục