Phòng chống ung thư vú - Biết sớm trị lành

Ung thư vú (UTV) là hậu quả của sự rối loạn trong quá trình tái sản xuất tế bào, do sự phát triển nhanh, không kiểm soát được của tế bào ống dẫn sữa hoặc của tiểu thùy vú và là căn bệnh gây tử vong cao nhất cho phụ nữ. Trên thế giới, cứ 22 giây có 1 người bị chẩn đoán mắc bệnh, mỗi năm có đến 1,4 triệu phụ nữ bị UTV. Nếu phát hiện trễ, chỉ 1 trong 5 phụ nữ bị UTV đã di căn sống thêm được 5 năm sau chẩn đoán và mỗi 5 phút, có 3 phụ nữ qua đời vì UTV.

Ung thư vú (UTV) là hậu quả của sự rối loạn trong quá trình tái sản xuất tế bào, do sự phát triển nhanh, không kiểm soát được của tế bào ống dẫn sữa hoặc của tiểu thùy vú và là căn bệnh gây tử vong cao nhất cho phụ nữ. Trên thế giới, cứ 22 giây có 1 người bị chẩn đoán mắc bệnh, mỗi năm có đến 1,4 triệu phụ nữ bị UTV. Nếu phát hiện trễ, chỉ 1 trong 5 phụ nữ bị UTV đã di căn sống thêm được 5 năm sau chẩn đoán và mỗi 5 phút, có 3 phụ nữ qua đời vì UTV.

Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 110.000 ca ung thư mới được chẩn đoán. Trong đó, theo Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư, có đến 12.000 phụ nữ bị UTV - nghĩa là cứ 10 phụ nữ sẽ có 1 người bị UTV. Trong đó 25% chẩn đoán là UTV HER2 dương tính, loại UTV tiến triển nhanh hơn các loại UTV còn lại, tiên lượng bệnh xấu nếu phát hiện chậm.

Theo TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư, những hạn chế về truyền thông, tiếp cận thông tin khiến người dân không có đủ hiểu biết cần thiết, thường đến viện khi bệnh ở giai đoạn muộn, hiệu quả điều trị còn nhiều hạn chế. Nếu phát hiện sớm, khả năng chữa khỏi UTV rất cao, điều trị đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả. 50% bệnh nhân UTV có thể được cứu sống bằng các biện pháp: phẫu thuật, xạ trị, hóa chất và kết hợp với các phương pháp tiên tiến khác: liệu pháp nội tiết tố, sinh học (điều trị nhắm trúng đích).

Vì vậy, cuối năm 2013, Bộ Y tế, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư, với sự đồng hành của Tập đoàn Roche lần đầu triển khai dự án Vì Phụ nữ, Vì Ngày mai (We Care For Her, với trang web: www.wecareforher.vn) nhằm nâng cao nhận thức, hỗ trợ phụ nữ trong việc tầm soát, phòng chống và điều trị UTV. Đây là chương trình đầu tiên trong cam kết đẩy lùi bệnh UTV ở Việt Nam của Roche trong giai đoạn 2013 - 2015.

Dự án cũng tổ chức khám miễn phí UTV 100.000 phụ nữ ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ; huấn luyện nâng cao tay nghề y sĩ, bác sĩ tuyến cơ sở trong việc khám, chữa UTV.

NGUYỆT NGA

Tin cùng chuyên mục