Vụ tai nạn máy bay tại Lào: Do ảnh hưởng bão Nari

CNN dẫn lời Phó Chủ tịch Hãng hàng không Lào Chalerm Taiyalad ngày 17-10 cho biết, nguyên nhân làm chuyến bay QV301 ATR-72 rơi xuống sông Mekong ngày 16-10 có thể do tốc độ gió thay đổi đột ngột trong khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Pakse. Cũng theo ông Taiyalad, nguyên nhân gây ra hiện tượng trên là do ảnh hưởng của cơn bão Nari.

CNN dẫn lời Phó Chủ tịch Hãng hàng không Lào Chalerm Taiyalad ngày 17-10 cho biết, nguyên nhân làm chuyến bay QV301 ATR-72 rơi xuống sông Mekong ngày 16-10 có thể do tốc độ gió thay đổi đột ngột trong khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Pakse. Cũng theo ông Taiyalad, nguyên nhân gây ra hiện tượng trên là do ảnh hưởng của cơn bão Nari.

Đến ngày 17-10, đã xác định được 49 người trên máy bay thiệt mạng gồm: 16 người Lào và 5 người thuộc phi hành đoàn, 7 người Pháp, 6 người Australia, 5 người Thái Lan, 3 người Hàn Quốc, 2 người Việt Nam (Việt kiều Lào), 1 người Mỹ, 1 người Canada, 2 người Trung Quốc và 1 người Malaysia. Lực lượng cứu hộ đã nhận diện được 5 thi thể, chưa tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính 44 thi thể khác. Hộp đen của máy bay vẫn chưa được tìm thấy.

KHÁNH MINH

- Lào: Máy bay rơi, 47 người thiệt mạng

Tin cùng chuyên mục