Mỹ tăng hỗ trợ phe đối lập Syria

Theo Reuters, chính quyền Mỹ ngày 6-5 thông báo sẽ công nhận Liên minh dân tộc Syria (SNC), phe đối lập chính ở Syria như là một phái bộ ngoại giao nước ngoài. Đồng thời, Washington cho biết sẽ tăng 27 triệu USD để viện trợ cho phe đối lập đấu tranh lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Như vậy, tổng số tiền Mỹ chi cho SNC sẽ là 287 triệu USD kể từ khi bất ổn chính trị nổ ra ở quốc gia Trung Đông này vào đầu năm 2011.

Theo Reuters, chính quyền Mỹ ngày 6-5 thông báo sẽ công nhận Liên minh dân tộc Syria (SNC), phe đối lập chính ở Syria như là một phái bộ ngoại giao nước ngoài. Đồng thời, Washington cho biết sẽ tăng 27 triệu USD để viện trợ cho phe đối lập đấu tranh lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Như vậy, tổng số tiền Mỹ chi cho SNC sẽ là 287 triệu USD kể từ khi bất ổn chính trị nổ ra ở quốc gia Trung Đông này vào đầu năm 2011.

Vào ngày 8-5 tới, Chủ tịch SNC Ahmad Jarba sẽ bắt đầu chuyến thăm Washington. Theo kế hoạch, ông Jarba sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Tháng 3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đình chỉ hoạt động của đại sứ quán Syria tại Washington và lãnh sự quán Syria tại các thành phố khác của Mỹ.

Ngày 3-6, Syria sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống. Washington đã thông báo sẽ không công nhận cuộc bầu cử mà nhiều khả năng ông Assad sẽ chiến thắng để có nhiệm kỳ thứ 3.

HÀ NHI

Tin cùng chuyên mục