IS thả 49 con tin người Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 20-9, Hãng AP đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trả tự do cho 49 con tin người Thổ Nhĩ Kỳ và những người này đã trở về nước an toàn. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu không cung cấp chi tiết vụ phóng thích nhưng cho biết cơ quan tình báo nước này đã giải cứu công dân bằng phương pháp riêng.

Ngày 20-9, Hãng AP đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trả tự do cho 49 con tin người Thổ Nhĩ Kỳ và những người này đã trở về nước an toàn. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu không cung cấp chi tiết vụ phóng thích nhưng cho biết cơ quan tình báo nước này đã giải cứu công dân bằng phương pháp riêng.

IS đã bắt giữ những con tin này vào ngày 11-6 sau khi chiếm được TP Mosul, Iraq và xông vào lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số người bị bắt cóc có cả Tổng lãnh sự. Ngay sau khi vụ bắt cóc xảy ra, chính quyền Ankara đã liên lạc trực tiếp với một số nhóm phiến quân ở Mosul để đảm bảo an toàn cho các con tin. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khi đó là ông Tayyip Erdogan cũng đã họp khẩn với cơ quan tình báo quốc gia để thảo luận việc giải thoát các con tin.

VĂN ĐỖ

Tin cùng chuyên mục