Bà Clinton cáo buộc tin tặc Trung Quốc đánh cắp thông tin

Hãng Reuters đưa tin cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã cáo buộc tin tặc Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại và nhiều thông tin của Chính phủ Mỹ. Phát biểu tại một sự kiện nằm trong chiến dịch tranh cử tổng thống tại bang New Hampshire, bà Clinton cho biết, bà mong muốn Trung Quốc trỗi dậy hòa bình. Cựu Ngoại trưởng Mỹ hiện đang là ứng cử viên dẫn đầu của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống năm 2016.

Nhà Trắng từ chối bình luận về cáo buộc mạnh mẽ của bà Clinton với tin tặc Trung Quốc. Trong một phản ứng chính thức gần đây nhất, nhiều quan chức Mỹ cũng mới chỉ khẳng định tin tặc Trung Quốc là nghi phạm số 1 trong vụ tấn công vào một cơ quan của Chính phủ Mỹ, đánh cắp ít nhất 4,2 triệu thông tin cá nhân của các nhân viên chính phủ.

VĂN ĐỖ

Tin cùng chuyên mục