IMF chuẩn bị đưa NDT vào giỏ tiền tệ quốc tế

Theo hãng Reuters, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thông báo quyết định điều chỉnh hệ phương pháp tính toán các đồng tiền trong giỏ tiền tệ quốc tế, còn được gọi là Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), một bước chuẩn bị về mặt kỹ thuật cho việc đưa đồng nhân dân tệ (NDT) vào giỏ này. IMF đánh giá định kỳ giỏ dự trữ ngoại tệ SDR 5 năm/lần và lần cuối cùng IMF chỉnh sửa SDR là năm 2000 với việc đưa đồng EUR vào thay thế đồng tiền của Đức và Pháp. Ngày 30-11-2015, IMF tuyên bố đồng NDT của Trung Quốc đủ điều điều kiện để đưa vào giỏ tiền tệ quốc tế hiện bao gồm USD, EUR, yen và bảng Anh, và quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-10 năm nay.

SDR là loại tiền tệ được IMF tạo ra vào năm 1969, đóng vai trò là một bộ phận trong dự trữ quốc tế của các nước thành viên, được phân bổ cho các nước thành viên theo tỷ lệ góp vốn của các nước vào IMF. Tuy nhiên, đây chỉ là đơn vị quy ước, chỉ được sử dụng để tính toán chứ không thực sự tồn tại trong lưu thông, do vậy không thể tiêu SDR như các loại tiền tệ khác.

VĂN ĐỖ

Tin cùng chuyên mục