Tấn công bằng xe tại Mỹ và Đức, hàng chục người thương vong

Hãng AP đưa tin rạng sáng 26-2 (giờ Việt Nam), cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một đối tượng lái ô tô đâm vào đám đông người xem diễu hành tại TP New Orlean, bang Louisianna, làm ít nhất 28 người bị thương.

Hãng AP đưa tin rạng sáng 26-2 (giờ Việt Nam), cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một đối tượng lái ô tô đâm vào đám đông người xem diễu hành tại TP New Orlean, bang Louisianna, làm ít nhất 28 người bị thương.

Cảnh sát đã ngay lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nghi phạm. Nghi vấn ban đầu cho rằng, đối tượng này hành động trong tình trạng đầu óc không tỉnh táo. Cảnh sát cũng không loại trừ động cơ khủng bố.

Trong  khi đó, tại Đức, một người đàn ông đã lái xe hơi lao vào đám đông ở quảng trường trung tâm TP Heidelberg, bang Baden-Wurttemberg, khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Thủ phạm sau đó bỏ trốn và bị cảnh sát bắn trọng thương khi truy đuổi. Hiện đối tượng này đang được cấp cứu. Phía cảnh sát cho biết, thủ phạm được cho là mang theo 1 con dao và chiếc xe trong vụ tấn công là xe thuê.

Hiện danh tính và động cơ gây án của thủ phạm vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên, cảnh sát không loại trừ đây có thể là một vụ tấn công khủng bố.

VĂN ĐỖ

Tin cùng chuyên mục