Tiến sĩ Trần Việt Ngân, Giám đốc Trung tâm Giống và kỹ thuật thủy sản Phú Yên cho biết: Chỉ trong thời gian ngắn, đến nay, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ở địa phương đã hơn 356ha (tăng gấp 5,5 lần so với 2007). Hồ nuôi tự phát hiện nằm rải rác ở vùng cát cao triều; xen lẫn trong đồng tôm sú ven biển sông Cầu, Tuy An và vùng hạ lưu sông Bàn Thạch (huyện Đông Hòa). Điều đáng báo động, hầu hết hồ nuôi không có bể xử lý, nước thải đổ ra kênh, biển gây ô nhiễm.
Được biết, liên tiếp nhiều năm, Phú Yên bị dịch bệnh tôm sú, người nuôi thua lỗ. Gần đây, năng suất thu hoạch tôm thẻ chân trắng khá cao (trung bình gần 5 tấn/ha). Người nuôi đầu tư trở lại để vớt vát vốn bị mất.
Trần Lê Văn