Trong những ngày này Hà Nội mang một dáng vẻ, diện mạo hoàn toàn khác lạ: đẹp, sạch, rạng rỡ để chào đón Quốc khánh 2-9 và Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Dáng vẻ mới của Hà Nội đã tạo nên một cảm xúc thật đặc biệt cho những ai có dịp đến Hà Nội dịp này, và ngay cả đối với người dân Hà Nội vốn rất quen thuộc với thủ đô của mình.
Đường phố Hà Nội rực rỡ đón đại lễ.
Dồn dập hoạt động
Ngày 25-8 vừa qua, tại vườn hoa Lý Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm, Hội Cây cảnh nghệ thuật Thăng Long đã khai mạc triển lãm cây cảnh, đá cảnh nghệ thuật. Đây là triển lãm đầu tiên trong chuỗi triển lãm cây cảnh, đá cảnh nghệ thuật Hà Nội chào mừng đại lễ do Hội Cây cảnh nghệ thuật Thăng Long tổ chức.
Triển lãm trưng bày hơn 550 tác phẩm cây cảnh độc đáo, với nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng và gần 100 tác phẩm đá cảnh, đá quý, đá phong thủy. Trong đó có những tác phẩm cây cảnh mang tính biểu cảm cao như: “Nghênh phong” của họa sĩ Xuân Cường, “Sanh trực, Ngũ phúc” của tác giả Hoàng Ngọc, “Phi lao” của tác giả Tạ Huỳnh...
Cùng tham gia triển lãm, ngoài những nghệ nhân, người chơi cây đá cảnh Hà Nội, còn có sự tham gia của những người yêu cây cảnh đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đến Hà Nội những ngày này, du khách còn được cùng người dân Hà Nội chiêm ngưỡng những “dáng cây, dáng đá” có vẻ đẹp đặc biệt.
Tại Cung Văn hóa - Hữu nghị Việt - Xô, 100 người thợ ở làng nghề thêu truyền thống Văn Lâm (Hoa Lư, Ninh Bình) đem đến trưng bày bức tranh thêu có kích thước 31m x 5,5m, sau tổng cộng 60.000 ngày công. Bức tranh là một tác phẩm nghệ thuật thể hiện mối liên hệ, gắn bó giữa cố đô Hoa Lư và Thăng Long - Hà Nội qua 1.000 năm hình thành và phát triển.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, đến nay, trong số các công trình trọng điểm chào mừng đại lễ, có 9 công trình đã hoàn thành tôn tạo, bảo tồn và nâng cấp là Tượng đài Vua Lê Thái Tổ, Thăng Long Tứ trấn, Thư viện Hà Nội, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Quảng trường Đàn Xã Tắc, đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa, nút giao thông Kim Liên, đường Lạc Long Quân... 14 công trình khác sẽ hoàn thành trước ngày 30-9 như Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn, Tượng đài Thánh Gióng, Bảo tàng Hà Nội, Đại lộ Thăng Long, Công viên Hòa Bình, Con đường gốm sứ ven sông Hồng... Thành phố cũng khẩn trương chuẩn bị khởi công xây dựng cầu Nhật Tân, tuyến đường sắt đô thị Hà Nội - Hà Đông, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, Nhà hát Thăng Long và đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài... Riêng trong dịp đại lễ, Hà Nội sẽ khởi công hai công trình trọng điểm gồm tuyến Metro số 1 và Nhà hát Thăng Long.
Gọn nhà, sạch phố, đẹp thủ đô
Đến thời điểm này, thực sự Hà Nội đang mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. Trên các tuyến phố, nhất là các tuyến trung tâm quanh hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, trước Lăng Bác... đã trang hoàng rất lộng lẫy. Tuyến đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân trước đây luôn bề bộn, bụi bặm thì nay, sau khi dọn dẹp đã trở lên thoáng đãng và đẹp mắt với những bức tranh hình hoa sen được giăng mắc khắp tuyến đường.
Đại lộ Thăng Long (tên gọi mới của đường Láng - Hòa Lạc) với 2 làn xe thẳng tắp, bề thế tạo nên một điểm nhấn cho Hà Nội ngày nay.
Ông Trần Văn Thanh, cư dân khu đô thị mới Văn Quán, Hà Đông cho hay, từ ngày thông xe đại lộ dài nhất nước này, nhiều lần ông đưa bạn bè, người thân chạy xe tham quan toàn tuyến. “Đi dọc đại lộ mới thấy được tầm vóc Hà Nội trong tương lai, một Hà Nội vừa trầm mặc, cổ kính vừa hiện đại, rực rỡ”, ông Thanh chia sẻ cảm xúc của người Hà Nội may mắn được chứng kiến thời điểm lịch sử của Hà Nội ngàn năm tuổi.
Theo thông báo mới nhất, trong dịp đại lễ, quận Hoàn Kiếm sẽ có 5 “tuyến phố nở hoa” gồm: Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân. Quận vận động người dân trên các tuyến phố này trang hoàng nhiều chậu hoa, giữ hoa đẹp đến dịp đại lễ cũng như sau đại lễ. Về chủ trương trang hoàng đường phố, quận Hoàn Kiếm đã triển khai tới 18 phường, trong đó phấn đấu mỗi phường có 1 - 2 tuyến phố đẹp.
Trong khi đó, quận Cầu Giấy đã phát động các cuộc thi tuyến phố đẹp, trụ sở đẹp, kết quả là các tuyến phố không chỉ sạch mà đã đẹp thông qua việc lắp các đèn trang trí, trồng hoa tại các gốc cây. Quận Đống Đa cũng cơ bản hoàn thành chỉnh trang đô thị, đồng thời triển khai tích cực cuộc vận động nhân dân giữ gìn ngõ xóm xanh, sạch, đẹp... “Dự kiến, trong tháng 9, việc chỉnh trang đô thị sẽ hoàn tất. Hà Nội sẽ chỉnh trang đô thị theo hướng “gọn nhà, sạch phố, đẹp thủ đô”. Thời gian tới sẽ tập trung trang trí, trang hoàng thông qua việc dựng các pa nô, áp phích, chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ, chiếu sáng” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết.
Lâm Nguyên - Vĩnh Xuân