Năm học 2010 - 2011, huyện U Minh (Cà Mau) có 40 điểm trường, tiếp nhận trên 14.000 học sinh ở cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.
Chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục huyện U Minh đã khắc phục được tình trạng học sinh phải đi học xa nhà và cải thiện được trường lớp tạm bợ. Đến thời điểm này, huyện đã xây dựng và sắp hoàn thành 18 phòng học tại điểm trường Võ Trường Toản (tuyến T29, xã Khánh Lâm) và Trường Tiểu học Đào Duy Từ (xã Khánh Thuận). Ngoài việc tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, huyện đã trích nguồn ngân sách sửa chữa 26 điểm trường, trong đó sửa chữa lớn 8 điểm và sửa chữa nhỏ 18 điểm với kinh phí trên 2 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, huyện đã xây dựng được 20 căn nhà công vụ cho giáo viên ở Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (khu tái định canh định cư xã Khánh An) và Trường THCS Nguyễn Mai (xã Khánh Tiến) với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Huyện cũng đang hoàn thành thủ tục triển khai xây dựng 90 căn nhà công vụ cho giáo viên ở các xã nằm trong Chương trình 135. Năm học mới này với chủ đề “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” và “Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi”, huyện U Minh sẽ tạo điều kiện tốt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ học sinh bỏ học, huy động tối đa trẻ em 5 tuổi được vào trường mầm non; phát động toàn ngành thi đua dạy tốt học tốt; triển khai sâu rộng phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Cùng với các bước chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp, công tác tuyển sinh cho các cấp học, biên chế giáo viên và một số nhiệm vụ khác đã cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề ngành giáo dục huyện đang phải đối mặt là tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn học, đặc biệt là giáo viên môn tiếng Anh ở cấp tiểu học.
Theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, trong năm học này, học sinh khối lớp 3 trong cả nước sẽ học môn tiếng Anh (thay vì chỉ có một số trường như những năm học trước). Cái khó hiện nay toàn huyện có đến 24 trường tiểu học nhưng chỉ có 6 giáo viên dạy môn tiếng Anh. Số giáo viên này phải ưu tiên cho những trường đạt chuẩn quốc gia hoặc sắp đạt chuẩn.
Để giải quyết vấn đề trên, theo ông Trần Quốc Anh, Phó trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện U Minh, tạm thời trong năm học này, nếu trường THCS nào dư giáo viên dạy môn tiếng Anh, Phòng Giáo dục huyện sẽ điều động giáo viên, tiến hành hợp đồng giảng dạy bộ môn này cho các trường tiểu học, đồng thời sẽ tranh thủ hợp đồng những giáo viên vừa mới tốt nghiệp sư phạm chuyên ngành tiếng Anh chưa xin được việc làm. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, về lâu dài phòng sẽ có kế hoạch đào tạo giáo viên chuyên ngành tiếng Anh để bảo đảm việc học tập của các em.
BÍCH LIỄU