(SGGP).– “Trong nhiều năm qua, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, cùng nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, toàn vùng đã huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đạt được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ khá cao, bình quân giai đoạn 2006 - 2010 đạt 10% - 12%/năm” – đó là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị đầu tư và phát triển ĐBSCL diễn ra tại Cần Thơ vào ngày 6-9-2010.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến các đối tác ký kết dự án phát triển du lịch tại hội nghị. Ảnh: T.Tiến
Theo Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc, tính đến nay, ĐBSCL có 530 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 9,2 tỷ USD. Riêng 7 tháng đầu năm 2010, có 51 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký mới đạt 1,49 tỷ USD.
Khẳng định với hơn 1.000 đại biểu dự hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “ĐBSCL là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển KT-XH của đất nước, hàng năm đóng góp gần 20% GDP của cả nước. Đây là vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa lớn nhất Việt Nam với mức đóng góp 50% sản lượng lúa, 52% sản lượng thủy sản, 90% lượng gạo xuất khẩu và khoảng 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản”.
Tuy nhiên, theo Thủ tướng, KT-XH ĐBSCL vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế to lớn của vùng. Kinh tế phát triển chủ yếu theo chiều rộng, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất còn chậm. Chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp còn thấp; thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài còn hạn chế. Để giải bài toán trên, Thủ tướng đề nghị chính quyền các tỉnh, thành ĐBSCL tăng cường rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, thông thoáng để thu hút đầu tư.
Thủ tướng mong muốn các địa phương vùng ĐBSCL liên kết phát triển, khai thác thật tốt các tiềm năng, thế mạnh của cả vùng, huy động cao nhất các nguồn lực bên trong và bên ngoài để tạo động lực phát triển mới cho ĐBSCL cần có các dự án đầu tư lớn mang biểu tượng của sự liên kết vùng, mang lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển KT-XH bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ĐBSCL.
Kết thúc hội nghị, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã ký kết với Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh và TP Cần Thơ 10 dự án, 2 biên bản ghi nhớ với tổng vốn đầu tư 17.693,4 tỷ đồng.
Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại các địa phương đồng bằng sông Cửu Long, chiều 6-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010, những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.
Thủ tướng nhấn mạnh, trước mắt, tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, trong đó thực hiện giải ngân có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; đồng thời tổ chức tốt đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới; trong đó phải đề ra các giải pháp để thực hiện cho được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và khởi công xây dựng khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Khu tưởng niệm có diện tích 17.000m², xây dựng theo hình thức công viên văn hóa, phong cách kiến trúc mở, tạo sự thân thiện, ấm cúng và gần gũi với cảnh quan xung quanh.
Dự kiến khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt sẽ hoàn thành vào năm 2012.
Minh Trường