Khảo sát điểm xây dựng cầu Năm Căn

Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức vừa đến kiểm tra hiện trường xây dựng cầu Năm Căn tại huyện Năm Căn (Cà Mau).

Theo thiết kế của dự án, cầu Năm Căn bắc ngang sông Cửa Lớn nối liền hai huyện Năm Căn và Ngọc Hiển, là cây cầu cuối cùng trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nối liền từ Pắc Bó (Cao Bằng) đến Mũi Cà Mau.

Cầu có chiều dài trên 3.300m, trong đó cầu chính dài 816,8m, mặt cầu rộng 12m với 2 làn xe. Diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu là 80.957m² với 26 hộ dân cư 2 bờ sông bị ảnh hưởng. Trong đó, phía bắc Năm Căn là 27.480m²  có 6 hộ bị ảnh hưởng, bờ Nam phía Ngọc Hiển là 53,477m² với 20 hộ ảnh ảnh. Hiện tỉnh Cà Mau đã thực hiện xong việc chi bồi hoàn cho 26 hộ này với kinh phí trên 3 tỷ đồng.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý UBND tỉnh Cà Mau ứng vốn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án theo tiến độ, dự kiến chậm nhất đầu tháng 9-2012 sẽ khởi công.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý bổ sung dự án vào danh mục trái phiếu giai đoạn 2012 - 2015; giao Bộ GTVT phối hợp với Bộ KH-ĐT thực hiện theo quy định và bố trí vốn cho dự án, hoàn lại cho tỉnh Cà Mau theo quy định. Trước mắt bố trí vốn từ nguồn dự phòng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 để thực hiện.


X.HẠ

Tin cùng chuyên mục