Xuất hiện băng tuyết tại Mẫu Sơn - Lạng Sơn

* Khan hiếm rau xanh
* Nhiều trâu bò chết rét

(SGGP).- Ngày 7-1, thông tin từ tỉnh Lạng Sơn cho biết do rét đậm, rét hại kéo dài liên tục từ ngày 29-12-2012 đến nay, nhiệt độ đều giảm xuống mức dưới ngưỡng rét đậm, có nhiều ngày dưới mức rét hại nên đã làm đàn trâu, bò giảm sức chịu đựng, suy giảm sức khỏe. Theo ông Hoàng Quang Chinh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lạng Sơn, một số huyện trên địa bàn đã báo cáo về tình trạng trâu, bò chết rét, chủ yếu là bê, nghé và trâu, bò già không đủ sức chống các đợt rét, với số lượng hơn chục con.

Trước đó, vào ngày 6 và rạng sáng 7-1, tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) do nhiệt độ xuống chỉ còn 0°C nên đã xảy ra băng tuyết. Các khu vực khác như Lộc Bình, Cao Lộc… nhiệt độ cũng giảm còn 3 - 4°C.

Trước thực trạng thời tiết rét kéo dài như hiện nay, Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) lo ngại nhiều trâu bò, gia súc, gia cầm sẽ chết vì rét nếu bà con lơ là phòng tránh, thả rông gia súc. Theo ước tính, khu vực trung du, miền núi phía Bắc hiện có khoảng 1,46 triệu con trâu và 907.000 con bò. Trong đợt lạnh xảy ra năm 2008, ở vùng núi phía Bắc đã có gần 200.000 con trâu, bò bị chết rét. Trong hai năm 2010 và 2011 đều xảy ra hàng loạt trâu, bò chết rét. Tổng thiệt hại do gia súc bị chết rét từ năm 2008 đến nay khoảng 300 tỷ đồng.

Trong cuộc họp giao ban ngày 7-1, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã chỉ đạo Cục Chăn nuôi kiểm tra và báo cáo tình hình, kết quả chống rét cho gia súc, gia cầm tại các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời đề xuất ngay chính sách hỗ trợ để các địa phương hướng dẫn bà con chủ động phòng tránh rét, giảm thiểu thiệt hại.

Do giá rét, những ngày qua nguồn rau xanh ở miền Bắc trở nên khan hiếm, giá rau tại các chợ tăng chóng mặt. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết rét đậm, rét hại sẽ còn kéo dài thêm 6 - 7 ngày nữa. Từ nay đến tết còn xảy ra 3 - 4 đợt rét đậm, rét hại.

Trên địa bàn Hà Nội, giá rau tại các chợ đều tăng mạnh. Hiện nay, giá su hào đã lên tới 7.000 - 10.000 đồng/củ, súp lơ từ 15.000 - 20.000 đồng/cái. Rau cải các loại cũng tăng lên mức 20.000 đồng/kg, cà chua 15.000 - 17.000 đồng/kg, bắp cải tăng từ 10.000 đồng lên 15.000 đồng/kg… Tăng mạnh nhất là nhóm rau cần, cải xoong vì đây là các loại rau được người tiêu dùng ưa thích trong những ngày giá rét. Rau cần hiện được bán với giá từ 7.000 - 8.000 đồng/bó, rau cải cúc từ 5.000 - 6.000 đồng/bó.

Giá tăng nhanh những ngày qua không phải do tư thương lợi dụng tình trạng rét đậm rét hại đẩy giá kiếm lời mà rau khan hiếm từ các vựa chuyên canh. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ nhiệm HTX rau Văn Đức (Gia Lâm - Hà Nội) cho biết do rét đậm nên rau gần như không sinh trưởng được. Vì vậy, sản lượng rau đã giảm 50% - 60%. Nếu thời tiết thuận lợi, su hào chỉ cần 35 - 40 ngày là thu hoạch, nhưng khi nhiệt độ dưới 15°C phải 60 - 70 ngày mới thu hoạch được, bắp cải bình thường khoảng 45 ngày, nay phải 90 ngày.

Theo ông Bùi Quốc Hội, Phó trưởng Phòng Kinh tế huyện Mê Linh, toàn huyện Mê Linh (Hà Nội) đang gieo trồng 1.500ha rau các loại. Nhưng do khan hiếm, hiện giá rau đã tăng thêm 7% - 10%.

TPHCM nhiệt độ giảm, có mưa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết hiện nay cơn bão số 1 đang có hướng đi xuống phía Nam khu vực biển Nam bộ và Nam biển Đông. Tuy nhiên do ảnh hưởng của rìa phía Bắc cơn bão đang di chuyển chậm, nên khu vực TPHCM nói riêng và Nam bộ nói chung đang chuyển dần sang hình thái trời có nhiều mây, mưa rải rác và trời mát.

Chiều 7-1, tâm bão cách Côn Đảo khoảng 310km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Hôm nay (8-1), bão số 1 sẽ suy yếu thành áp thấp. Bão sẽ gây ra mưa rào kèm dông trên diện rộng ở Nam bộ. Do trời nhiều mây và có lúc có mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống chỉ còn 27 - 30°C, trời khá mát mẻ.

PH.HẬU

Tin cùng chuyên mục