Quảng Bình: Tuyên truyền biển đảo tới đồng bào dân tộc thiểu số qua hình ảnh trực quan

Quảng Bình: Tuyên truyền biển đảo tới đồng bào dân tộc thiểu số qua hình ảnh trực quan

 (SGGPO).- Ngày 14-8, UBND xã Thượng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, xã đang tuyên truyền sâu rộng về chủ quyền biển, đảo đối với người đồng bào dân tộc thiểu số Ma Coong qua hình ảnh trực quan từ vườn rau sạch.
 
Sáng kiến trồng vườn rau trong khuôn viên trụ sở xã với chủ đề "Hướng về biển Đông" do Ông Nguyễn Việt Hoàng - Phó Chủ tịch UBND xã, khởi xướng. Theo đó, các luống rau ở đây được trồng theo hình chữ, hình cờ Tổ quốc, hình bản đồ có hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam.

Cách tuyên truyền này đã làm cho người dân tộc Ma Coong hiểu rõ đất nước Việt Nam, không chỉ có rừng mà còn có biển. Từ đó, bà con hiểu thêm về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thửa rau được trồng theo hình bản đồ Tổ quốc với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam

Minh Phong  

Tin cùng chuyên mục