Bộ Công an và TPHCM

Tổ chức trọng thể lễ trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Đại tướng Mai Chí Thọ

Tổ chức trọng thể lễ trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Đại tướng Mai Chí Thọ
Tổ chức trọng thể lễ trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Đại tướng Mai Chí Thọ ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng Đại tướng Mai Chí Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 12-1, tại TPHCM, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cùng Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM tổ chức trọng thể lễ trao tặng Huân chương Sao vàng - huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta - cho Đại tướng Mai Chí Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Tới dự có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lê Hồng Anh, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải cùng nhiều đồng chí cán bộ lão thành cách mạng Võ Trần Chí, Trần Quốc Hương và hơn 500 cán bộ chiến sĩ, tướng lĩnh CAND, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, bạn bè, đồng chí, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và TPHCM.

Tổ chức trọng thể lễ trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Đại tướng Mai Chí Thọ ảnh 2

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng Đại tướng Mai Chí Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong tiếng nhạc hùng tráng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trân trọng gắn Huân chương Sao vàng cho Đại tướng Mai Chí Thọ. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xúc động nói: “Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, anh Năm Xuân (tên gọi thân mật đồng chí Mai Chí Thọ) luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định, vững vàng, thể hiện rõ chí khí của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, vượt qua mọi gian nguy, thách thức. Anh Năm luôn đặt lợi ích của cách mạng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, giữ gìn sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng và trong đơn vị. Đối với TPHCM, anh luôn gần gũi với nhân dân, lăn lộn trong phong trào, là một trong những đồng chí lãnh đạo đã dành nhiều tình cảm, công sức và trí tuệ xây dựng TPHCM ngày càng phát triển phồn vinh. Khi công tác ở Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), trước những khó khăn, phức tạp về an ninh chính trị của đất nước, anh Năm đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng cùng tập thể lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng công an thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, góp phần đưa công cuộc đổi mới đất nước giành được nhiều thành tựu quan trọng. Giờ đây, tuy tuổi cao, anh Năm Xuân vẫn tiếp tục suy nghĩ đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh, xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh khẳng định, các thế hệ CAND sẽ kế tục và phát huy truyền thống tốt đẹp của CAND Việt Nam; quyết tâm phấn đấu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng vũ trang sắc bén, trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong niềm xúc động dạt dào, Đại tướng Mai Chí Thọ bày tỏ biết ơn vô hạn đối với Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Sao vàng. Đồng chí khẳng định, vinh dự lớn lao này là do công lao hy sinh xương máu của đồng bào, đồng chí đã tạo dựng lên.

Tiểu sử đồng chí Mai Chí Thọ

Đồng chí Mai Chí Thọ (tên thật là Phan Đình Đống), sinh ngày 15-7-1922 tại xã Nam Vân, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Năm 1936 đồng chí tham gia hoạt động cách mạng trong phong trào học sinh Huế - Hà Nội. Từ năm 1938-1940, tham gia tổ chức Thanh niên dân chủ, Thanh niên phản đế và là Bí thư Đoàn TN phản đế tỉnh Nam Định. Năm 1939, đồng chí được kết nạp vào Đảng CSVN khi mới 17 tuổi. Năm 1940 bị địch bắt và giam tại các nhà tù Nam Định, nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), nhà tù Sơn La, khám lớn Sài Gòn và nhà tù Côn Đảo.

Năm 1945 - 1948 giữ các chức vụ Bí thư Đoàn TN cứu quốc, Trưởng ty công an, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ. Năm 1948-1949 làm Trưởng ty Công an tỉnh Mỹ Tho, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho, Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho.

Năm 1950-1952 là Phó Giám đốc Sở Công an Nam bộ, Phó Bí thư, Bí thư liên chi chính quyền Nam bộ. Năm 1952-1954 là Phó Giám đốc Sở Công an Nam bộ, Giám đốc Công an miền Đông Nam bộ. Năm 1955-1960, Phó ban, rồi Trưởng ban địch tình xứ ủy Nam bộ, xứ ủy viên dự khuyết.

Năm 1960-1965 là Bí thư Khu ủy miền Đông Nam bộ, Chính ủy Quân khu miền Đông Nam bộ. Năm 1965-1975 là Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư, Bí thư Thành ủy Sài Gòn-Gia Định, Chính ủy Quân khu Sài Gòn-Gia Định.

Năm 1975-1978 là Phó Chủ tịch Ủy ban quân quản khu Sài Gòn Gia Định, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND kiêm Giám đốc Sở Công an TPHCM. Tháng 12-1976, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, đồng chí được bầu vào BCH TƯ Đảng, được cử làm Phó Bí thư thứ nhất Thành ủy, kiêm Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, đồng chí tiếp tục được bầu vào BCHTƯ Đảng, được cử làm Phó Bí thư thứ nhất Thành ủy, kiêm Chủ tịch UBND TPHCM. Tháng 6-1985 là Phó Bí thư Thường trực, Bí thư Thành ủy TPHCM. Tháng 6-1986 là Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Tháng 12-1986, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI được bầu vào BCHTƯ và vào Bộ Chính trị. Tháng 2-1987 là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tháng 5-1989, đồng chí được phong quân hàm Đại tướng CAND. Đồng chí là ủy viên BCHTƯ Đảng CSVN các khóa IV, V, VI và là Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI. Đồng chí là đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII.

Với những cống hiến to lớn, đồng chí được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng nhất, nhiều huân chương, huy chương khác và nay là Huân chương Sao vàng.

TUẤN SƠN

Tin cùng chuyên mục