Tổng tuyển cử Đức, đảng cực hữu có khả năng đứng thứ ba

Hôm nay 24-9, hơn 61,9 triệu cử tri Đức đi bầu cuộc tổng tuyển cử quốc gia được chờ đợi từ lâu. 
Hai ứng viên Martin Schulz và Angela Merkel trong cuộc đua vào chức Thủ tướng Đức. Ảnh: Business Insider
Hai ứng viên Martin Schulz và Angela Merkel trong cuộc đua vào chức Thủ tướng Đức. Ảnh: Business Insider
Theo Reuters, đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel thuộc Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) đã trở lại bang nhà Mecklenburg-Western Pomerania sau khi kết thúc chiến dịch vận động bầu cử vào ngày 22-9.  Trong khi đó, nhà lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Martin Schulz đến thành phố Aachen, gần quê hương Wurselen của ông.
Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, CDU đang chiếm ưu thế ở bang Bavaria so với SPD. Tuy nhiên, đảng cực hữu Giải pháp thay thế cho nước Đức (AFD) đang đặt ra một thách thức nghiêm trọng khi đứng vị trí thứ ba. Trên bình diện cả nước, theo các cuộc thăm dò, AFD cũng chiếm vị trí thứ ba với dự kiến 13% phiếu bầu.
Cuộc khảo sát của Insa cho biết, CDU sẽ giữ vị trí đầu với 34%, kế tiếp là SPD 21% và AFD 11%. Trong một cuộc thăm dò riêng của Stern-RTL, AFD dự kiến sẽ giành được 11% phiếu bầu so với CDU (36%) và SPD (22%). Đáng chú ý là đảng Xanh, một trong các đảng lớn của Đức rơi xuống gần ngưỡng giới hạn khi chỉ đạt ở mức 7%.

Tin cùng chuyên mục