TP Cà Mau lại xin rút tiền ngân sách trước để trả nợ

Chiều 19-4, ông Hứa Minh Hữu, Chủ tịch UBND TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết, đã đề nghị UBND tỉnh xin rút trước định mức bổ sung cân đối ngân sách năm 2016 để hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh, và được “giải quyết” cho rút 15 tỉ đồng.

(SGGPO).- Chiều 19-4, ông Hứa Minh Hữu, Chủ tịch UBND TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết, đã đề nghị UBND tỉnh xin rút trước định mức bổ sung cân đối ngân sách năm 2016 để hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh, và được “giải quyết” cho rút 15 tỉ đồng.

Cuối năm 2015, ngân sách UBND TP Cà Mau mất cân đối nghiêm trọng, nhiều khoản nợ hàng chục tỉ đồng, như: Nợ tiền xây dựng cơ bản, nợ bảo hiểm, nợ Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Cà Mau…

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Cà Mau phải chi viện cho TP Cà Mau tạm ứng 15 tỉ đồng để thực hiện nhiệm vụ chi cấp thiết và yêu cầu phải trả trước ngày 31-12-2015. Tuy nhiên, thời hạn quy định hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh đã trôi qua, nhưng UBND TP Cà Mau vẫn không có tiền nên phải ứng trước ngân sách để trả nợ.

NGỌC CHÁNH

Tin cùng chuyên mục