Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2019), sáng 26-7, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: TTXVN
Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: TTXVN

Tham dự lễ tưởng niệm có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng dự lễ tưởng niệm. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; các vị lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương dự lễ tưởng niệm. 

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”, bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Tiếp đó, đoàn tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Sáng cùng ngày, các đoàn: Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Bộ LĐTB-XH; Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

° Tối cùng ngày, các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM... dự lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP (Đồi Không tên, quận 9). Buổi lễ còn có sự tham dự của Đoàn đại biểu Liên bang Nga do ngài Platonov Andrei, Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên; bà Maria Mizonora, quyền Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM làm trưởng đoàn và 45 đại biểu là những thanh niên ưu tú tham gia Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga năm 2019; cùng hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên TPHCM. 

Cùng thời điểm, lễ thắp nến tri ân của các bạn đoàn viên, thanh niên cũng diễn ra tại 6 nghĩa trang khác trên địa bàn TPHCM gồm: Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhơn Tây (huyện Củ Chi), Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nhà Bè - quận 7, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bình Chánh - quận Bình Tân, Nghĩa trang Liệt sĩ quận Thủ Đức, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Xuân (Hóc Môn), Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Ngày 26-7, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cùng đoàn cán bộ TP đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại quận Bình Tân. Đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chính (có 2 con là liệt sĩ, ngụ phường Tân Tạo A), đồng chí Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi sức khỏe của mẹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những cống hiến của mẹ cho đất nước; đồng thời chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. 

Cùng ngày, đoàn đến thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Trọng Bản (ngụ phường Bình Trị Đông B), ông Tô Vĩnh Bình (ngụ phường An Lạc, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 81%), bà Nguyễn Thị Mười (ngụ phường Tân Tạo A, người có công giúp đỡ cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày).

° Ngày 26-7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, cùng đoàn công tác Bộ Y tế đã tới thăm và tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ. Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gửi những lời chúc tốt đẹp đến các đồng chí thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình. Dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tặng 29 suất quà cho các thương binh, bệnh binh và 20 triệu đồng cho các cán bộ đang công tác tại trung tâm.

Sáng 26-7, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Gio Linh (Quảng Trị) tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích Quán Ngang tại xã Gio Quang. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 2.092m2 gồm 3 khu vực chính gồm: Khu vực sân bãi đậu xe; khu vực sân hành lễ; khu vực nhà bia và phần đế nhà bia. Bia tưởng niệm được làm từ đá nguyên khối với chiều cao 13,2m. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là nơi để hội họp các nhân chứng lịch sử, nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và là điểm đến tham quan, tìm hiểu cho các du khách.

Được biết, trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, tại khu căn cứ Quán Ngang đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 31 bộ đội đặc công, các đơn vị bộ đội địa phương anh dũng hy sinh và mãi nằm lại ở mảnh đất này.

Tin cùng chuyên mục