Vận tải hành khách công cộng tăng nhẹ trong dịp cao điểm tết

Chiều 21-2, tức mùng 6 Tết, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM Trần Quang Lâm đã đến chúc tết và có buổi làm việc đầu năm với tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (TTQLGTCC).

Báo cáo nhanh với lãnh đạo Sở GTVT, Giám đốc TTQLGTCC Trần Chí Trung cho biết trong suốt những ngày cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, từ ngày 6 đến ngày 20-2-2018 tức là từ ngày 21 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 5 Tết, khối lượng vận chuyển hành khách công cộng đạt gần 21 triệu người, tăng 0,9% so với cùng kỳ Tết năm ngoái.

Vận tải hành khách công cộng tăng nhẹ trong dịp cao điểm tết ảnh 1
 
Vận tải hành khách công cộng tăng nhẹ trong dịp cao điểm tết ảnh 2 Lãnh đạo Sở GTVT thăm và làm việc đầu năm với TTQLGTCC
Đặc biệt để khuyến khích người dân đi xe buýt cũng như để phục vụ người dân về quê ăn tết bằng đường hàng không, TTQLGTCC đã triển khai thực hiện chương trình kết nối trực tiếp tuyến xe buýt 103 và tuyến 159  vào Sân bay Tân Sơn Nhất cũng như miễn phí vé đi xe buýt cho các hành khách đi xe buýt các tuyến 152 và 109.

Chính nhờ những nỗ lực này, sản lượng hành khách bình quân ngày đã đạt khoảng 1.190 lượt hành khách, tăng 15% so với cùng kỳ và tăng 31% so với ngày thường.

Riêng tuyến 152 đạt sản lượng bình quân ngày khoảng 1.640 lượt hành khách, tăng 15% so với cùng kỳ.

Tương tự, tuyến 109 đạt sản lượng bình quân ngày khoảng 1.050 lượt hành khách, tăng 10% so với cùng kỳ tết năm trước.

Phó Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của TTQLGTCC trong thời gian qua nói chung và trong dịp Tết Nguyên đán nói riêng.

“Trong dịp phục vụ tết, TTQLGTCC đã xây dưng kế hoạch chu đáo cũng như kịp thời hỗ trợ các bến xe trong việc tăng cường phương tiện để giải tỏa hành khách”, ông Lâm nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Sở GTVT, Phó Giám đốc Trần Quang Lâm cũng đề nghị TTQLGTCC tiếp tục nghiên cứu và tham mưu trình lãnh đạo thành phố để nhân rộng mô hình phục vụ với mục đích hướng đến là khuyến khích người dân sử dụng xe buýt, qua đó góp phần giảm thiểu lương phương tiện giao thông cá nhân, giúp giảm ùn tắc giao thông và phát triển thành phố văn minh hiện đại.

Tin cùng chuyên mục