Thuế thu nhập cá nhân:

Còn nhiều ca sĩ, nghệ sĩ chưa kê khai, quyết toán

Còn nhiều ca sĩ, nghệ sĩ chưa kê khai, quyết toán

Hôm nay 31-3, là thời hạn cuối cùng mà Bộ Tài chính gia hạn thêm thời gian (thay vì 28-2 là hạn chót) để các ca sĩ, nghệ sĩ kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2006. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, đến nay còn nhiều ca sĩ, nghệ sĩ vẫn chưa đến Phòng thuế Thu nhập cá nhân, Cục Thuế TPHCM kê khai, quyết toán thuế…

Còn nhiều ca sĩ, nghệ sĩ chưa kê khai, quyết toán ảnh 1

Ca sĩ, người mẫu Hồ Ngọc Hà kê khai mức thu nhập cao nhất.

Theo Phòng thuế Thu nhập cá nhân, Cục Thuế TPHCM, đến ngày 30 – 3, toàn TP có 256 ca sĩ, nghệ sĩ đến kê khai, quyết toán. Trong đó, có 99 ca sĩ, nghệ sĩ có mức thu nhập cao nộp tờ kê khai, quyết toán với tổng số tiền thuế phải nộp là hơn 1 tỷ 450 triệu đồng. Các ca sĩ, nghệ sĩ có thu nhập cao, nộp thuế nhiều là: ca sĩ, người mẫu Hồ Ngọc Hà (thu nhập: trên 732 triệu đồng, nộp thuế gần 180 triệu đồng); ca sĩ Lam Trường (693 triệu đồng, nộp thuế 137 triệu đồng); ca sĩ Ngọc Sơn (512 triệu đồng, nộp thuế 79 triệu đồng), Đan Trường (416 triệu đồng, nộp thuế 58 triệu đồng), Ưng Hoàng Phúc (417 triệu đồng, nộp thuế 39 triệu đồng)…

Có một số ca sĩ được công chúng xem là “sao” của làng nhạc trẻ Việt Nam, nhưng mức thu nhập kê khai không cao như nhiều người tưởng. Chẳng hạn như ca sĩ Mỹ Tâm (340 triệu đồng, nộp thuế khoảng 40 triệu đồng), Quang Dũng (395 triệu đồng, nộp thuế 35 triệu đồng)… Chưa kể có một nữ ca sĩ tên Th.M, khi đến phòng thuế thu nhập cá nhân kê khai, quyết toán với mức thu nhập chỉ 100 triệu đồng, nhân viên phòng thuế phải đề nghị kê khai lại, nếu không, khi ngành thuế phát hiện gian lận sẽ truy thu và phạt về tội trốn thuế.

Và nữ ca sĩ này dường như thách thức ngành thuế, muốn phạt thì phạt, từ ngày đó đến nay là thời hạn cuối cũng chưa trở lại phòng thuế để kê khai, quyết toán thuế (?). Điều đáng nói là hiện nay một số ca sĩ, nghệ sĩ đi show ở nước ngoài kê khai, quyết toán rất ít, chưa có ý thức tự giác cao. Một nhân viên phòng thuế thu nhập cá nhân kể: năm 2005, ca sĩ Q.D khi kê khai, quyết toán không hề kê khai mấy show diễn ở nước ngoài, đến khi báo chí đưa tin, anh em ngành thuế “nhắc nhở” mới xin lấy lại tờ kê khai, quyết toán để “bổ sung thêm”.

Trao đổi với chúng tôi vào ngày 30-3, ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Phòng thuế thu nhập cá nhân, Cục thuế TPHCM, cho biết: “Sau ngày 31-3, chúng tôi sẽ xử phạt hành chánh tất cả các ca sĩ, nghệ sĩ kê khai, quyết toán trễ hạn theo luật định: trễ hạn từ 1 - 10 ngày, phạt 75.000 đồng; từ 10 – 20 ngày, phạt 600 ngàn đồng; từ 20 – 30 ngày, phạt 1, 5 triệu đồng; từ 30 – 40 ngày, phạt 3 triệu đồng; từ 40 – 90 ngày, phạt 7 triệu đồng và trên 90 ngày phạt cao nhất 25 triệu đồng”.

Được biết, hiện nay, ngành thuế cũng đang “rà soát” danh sách gần 50 ca sĩ, nghệ sĩ có mức thu nhập cao nhưng vẫn chưa kê khai, quyết toán thuế. Trong đó, có nhiều nghệ sĩ tên tuổi của giới sân khấu, điện ảnh Việt Nam hiện nay và chắc chắn mức thu nhập của những nghệ sĩ này không quá thấp đến độ không phải chịu thuế như: Phước Sang, Hoài Linh, Anh Vũ, Thúy Nga, Bảo Chung, Việt Hương, Tấn Beo, Tấn Hoàng, Nguyên Vũ, Việt Hương, Anh Vũ, Kim Tiểu Long, Kim Tử Long, Hòa Hiệp, Phạm Thanh Thảo, Hồng Vân, Thanh Vân, Lê Hoàng, Kim Thư… 

VÂN AN

Tin cùng chuyên mục