Giải trí cuối tuần

Liveshow “Hà Nội ơi còn mãi một tình yêu” sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trong hai tối 10-8 và 11-8. Đây là đêm nhạc nghệ thuật đặc biệt về Hà Nội, được dàn dựng công phu, nhạc sĩ Phú Quang phụ trách chỉ đạo nghệ thuật. Trong liveshow, ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Thanh Lam, Tấn Minh, Trọng Tấn, nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn, dàn nhạc dây Semi Classical… sẽ trình diễn những nhạc phẩm trữ tình về Hà Nội được công chúng rất yêu thích như: Hà Nội và tôi, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Đêm Hà Nội trở gió, Những ánh sao đêm, Có phải em mùa thu Hà Nội, Hoa sữa, Em ơi Hà Nội phố, Áo lụa Hà Đông, Ngẫu hứng sông Hồng, Nhớ mùa thu Hà Nội…

* Liveshow “Hà Nội ơi còn mãi một tình yêu” sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trong hai tối 10-8 và 11-8. Đây là đêm nhạc nghệ thuật đặc biệt về Hà Nội, được dàn dựng công phu, nhạc sĩ Phú Quang phụ trách chỉ đạo nghệ thuật. Trong liveshow, ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Thanh Lam, Tấn Minh, Trọng Tấn, nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn, dàn nhạc dây Semi Classical… sẽ trình diễn những nhạc phẩm trữ tình về Hà Nội được công chúng rất yêu thích như: Hà Nội và tôi, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Đêm Hà Nội trở gió, Những ánh sao đêm, Có phải em mùa thu Hà Nội, Hoa sữa, Em ơi Hà Nội phố, Áo lụa Hà Đông, Ngẫu hứng sông Hồng, Nhớ mùa thu Hà Nội…

(THÚY BÌNH)

* Chương trình “Thay lời muốn nói” chủ đề 20 năm dấu chân tình nguyện sẽ lên sóng truyền hình trực tiếp vào tối 11-8 trên kênh HTV9 và VTV4. 20 năm qua, phong trào tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ thanh niên ngày càng lớn mạnh cùng năm tháng, ngọn lửa nhiệt huyết của sức trẻ đã không ngừng lan tỏa qua bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Chương trình “20 năm dấu chân tình nguyện” được thực hiện với mong muốn là nhịp cầu tâm tình, để nhiều người cùng được nhớ về những ngày hè xanh đầu tiên, khởi nguồn từ phong trào “Ánh sáng văn hóa hè” năm 1994, chiến dịch “Mùa hè xanh” và những phong trào tình nguyện ra đời trong khoảng thời gian sau này như: Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Tiếp sức mùa thi… (THÚY BÌNH)

* White Frog (Đứa con hoàn hảo) bộ phim xoay quanh nhân vật Nick Young (Booboo Stewart đóng), một học sinh năm nhất trường trung học, bị bệnh rối loạn tự kỷ hay còn gọi là hội chứng Asperger. Nick xem Chaz - anh trai mình là hình tượng hoàn hảo, một người hùng, đồng thời là cầu nối giữa Nick với thế giới bên ngoài. Nhưng cuộc sống của Nick hoàn toàn bị đảo lộn sau khi Chaz qua đời, trong một vụ tai nạn. Đau xót và sụp đổ hơn khi Nick và gia đình khám phá ra sự thật người anh trai mà Nick luôn thần tượng là một người đồng tính… Một câu chuyện đầy tính nhân văn, qua đó đề cao những giá trị tinh thần trong cuộc sống, cũng như sức mạnh của con người khi tin vào tình yêu, tin vào gia đình cũng như bè bạn. (Như HOA)

* Triển lãm Mỹ thuật khu vực VI - TPHCM năm 2013 sẽ khai mạc vào ngày 8-8 và kéo dài đến ngày 16-8 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Triển lãm trưng bày và giới thiệu các tác phẩm nổi bật thuộc lĩnh vực hội họa, đồ họa, điêu khắc và trang trí, của các tác giả hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM. Đây còn là dịp để các họa sĩ cùng gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần tạo nên những cảm hứng sáng tạo nghệ thuật mới. (THÚY BÌNH)

* Bên kia bức tường là tên cuốn tự truyện của nhạc sĩ Trần Lập vừa ra mắt bạn đọc cả nước. Trần Lập là một trong những người thành lập Bức Tường, ban nhạc rock thành công nhất Việt Nam cho đến nay. Với tự truyện, ngoài một phần dành kể về thời niên thiếu, tác phẩm tập trung cho những câu chuyện sau ánh đèn sân khấu còn ít ai biết về ban nhạc Bức Tường từ cuộc “chào đời” âm thầm, bí mật trong lòng đội văn nghệ Trường Đại học Xây dựng, qua vô vàn khó khăn, chìm nổi, bế tắc, những lần suýt giải tán, từng bước một bước lên đỉnh vinh quang cho tới khi tạm dừng cuộc chơi vào năm 2006 và tái hợp vào năm 2012. Tác giả đã bình thản kể ra bao thất bại, sai lầm, đen đủi thay vì chỉ tô vẽ hào quang. Tác phẩm cũng dành ra một phần để nói về những mảng tối còn tồn tại trong không gian nhạc rock Việt Nam hiện nay.(Xuân THÂN)

* Y Garia Thời gian là album đầu tay của Y Garia - con trai thứ của NSND Y Moan. Album gồm 9 ca khúc, trong đó 6 ca khúc cho chính Y Garia sáng tác: Mùa đông đã qua, Thu vắng, Ký ức, Em trong tim anh, Niềm tin cho em, Hoài niệm và ba ca khúc: Thời gian, Nâu và Nếu mai tôi ra đi lần lượt của ba nhạc sĩ: Lê Chí Hiếu, Hà Quang Minh và Phạm Hoàng Thế Vũ. Ông sợ rằng hai người con trai của ông sẽ không đủ sức để nói tiếng nói ấy. Ông sợ rồi đây sẽ không còn ai tiếp nối dòng nhạc “rock Tây Nguyên” mà ông với những người thế hệ của ông đã khai phá… Album Y Garia thực hiện nhằm mục tiêu tiếp nối con đường “rock Tây Nguyên” của NSND Y Moan. (Như HOA)

Tin cùng chuyên mục