Vụ lật sà lan chở cát: Yêu cầu sớm khởi tố vụ án

Ngày 19-5, liên quan đến vụ lật sà lan trên sông Đồng Nai (đoạn chảy qua thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, trước đó báo SGGP đã đưa tin), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (ATGTQG) và Cục Đường thủy nội địa đã đề nghị cần sớm khởi tố điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Lực lượng tìm kiếm xung quanh chiếc sà lan bị lật úp đề tìm người mất tích dưới sông. Ảnh: TTXVN
Lực lượng tìm kiếm xung quanh chiếc sà lan bị lật úp đề tìm người mất tích dưới sông. Ảnh: TTXVN
Theo lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa thì đây là sự cố đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trước khi xảy ra vụ việc đơn vị chức năng đã kiểm tra và phát hiện đây là bến thủy chưa được cấp phép, phà bơm và người điều khiển phà bơm không có chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Trong khi đó, Ủy ban ATGTQG yêu cầu xem xét trách nhiệm của chủ công trình bến bãi của khu vực bơm cát lên trạm điện 500KV (thuộc khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, TX Tân Uyên).

Đến 17 giờ 30 chiều cùng ngày lực lượng chức năng công an tỉnh Bình Dương gồm các đội người nhái, đơn vị cứu hộ, cứu nạn… đang trục vớt chiếc sà lan nặng hàng chục tấn và tàu đẩy để phục vụ điều tra.

Tin cùng chuyên mục