Hội quán Hà Chương

Một di tích văn hóa lịch sử đang bị xâm lấn

Một di tích văn hóa lịch sử đang bị xâm lấn
Một di tích văn hóa lịch sử đang bị xâm lấn ảnh 1

Hộ dân dùng tôn chắn lối đi của hội quán.

Hội quán Hà Chương tọa lạc trên diện tích 2.400m2 (số 802 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, TPHCM) được người Hoa thuộc 7 huyện của Phủ Chương Châu, tỉnh Phước Kiến (Trung Quốc) thành lập trên 200 năm.

Hội quán này đã được trùng tu 4 lần và được Nhà nước cấp bằng Di tích lịch sử văn hóa theo Quyết định số 52/2001/QĐ-BVHTT ngày 28-12-2001. Hiện nay, một số khu vực của hội quán đang xuống cấp trầm trọng, các trụ cột chống đỡ tại khu vực cần trùng tu đang ngày một xuống cấp trầm trọng có thể gãy đổ bất cứ lúc nào, nhưng do còn một hộ dân hiện đang tạm trú tại đây không chịu di dời, ảnh hưởng đến việc trùng tu của hội quán.

Hiện nay, việc trùng tu di tích này là một việc làm rất cấp bách. Hội quán Hà Chương không chỉ là nơi tín ngưỡng mà còn là một điểm du lịch thu hút khách nước ngoài đến tham quan. Mong các cơ quan chức năng ở địa phương quan tâm, hỗ trợ Hội quán Hà Chương sớm di dời các hộ dân tạm trú ở đây để việc trùng tu, sửa chữa hội quán được hoàn tất. 

Tin, ảnh: P.NGỌC

Tin cùng chuyên mục