Ngã giàn giáo, 1 công nhân bị thương nặng

Lúc 10 giờ 15 ngày 21-6, tại công trình xây lắp mở rộng nhà xưởng thuộc Công ty TNHH sửa chữa đóng tàu Sài Gòn (Saigon Shipyard, 100% vốn Singapore) số 99 đường Nguyễn Thị Định P.Thạnh Mỹ Lợi Q2 TPHCM đã xảy ra vụ tai nạn lao động.

Nạn nhân là Ngô Quang Cường (SN 1990, quê Hà Tĩnh) là công nhân của Công ty liên doanh cầu trục và thang máy Quảng Liên (299/15A Lý Thường Kiệt P15 Q11) đang sơn dầm cầu trục. Khi di chuyển giàn giáo, 1 chân giàn giáo sập xuống một lỗ thoát nước khiến giàn giáo mất thăng bằng ngã đỗ. Nạn nhân rơi từ độ cao 6m xuống đất bị thương nặng nằm bất tỉnh.

18 giờ cùng ngày, BV Nhân dân Gia Định cho biết, nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng, nứt sọ và máu tụ trong não nhiều hiện vẫn còn hôn mê sâu phải thở bằng máy, chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Thanh tra an toàn lao động thuộc Sở LĐTB-XH, Công an phường Thạnh Mỹ Lợi và Công an quận 2 đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc.

Lúc 11 giờ cùng ngày, phóng viên Báo SGGP đang tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn thì Ban Giám đốc Công ty Saigon Shipyard yêu cầu vào văn phòng công ty và ép buộc phóng viên phải xóa bỏ toàn bộ ảnh chụp thì mới được rời công ty hoặc bị công ty giữ máy ảnh.

Sau khi Báo SGGP cử 2 cán bộ có trách nhiệm đến cùng Công an phường Thạnh Mỹ Lợi và ban ngành khác đến làm việc, đến 15 giờ (sau gần 4 giờ bị tạm giữ) phóng viên mới được về mà không phải xóa ảnh.

TR.THANH

Tin cùng chuyên mục