Hội thảo về bảo vệ động, thực vật hoang dã

Ngày 12-8 tại Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Hội thảo “Bảo vệ động, thực vật hoang dã (ĐTVHD) góp phần bảo tồn bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức.

(SGGP).- Ngày 12-8 tại Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Hội thảo “Bảo vệ động, thực vật hoang dã (ĐTVHD) góp phần bảo tồn bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức.

Các tham luận tại hội thảo đều nhấn mạnh, nhu cầu tiêu thụ ĐTVHD ngày càng cao, đang tạo động lực cho việc buôn lậu ở Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng đến đa dạng sinh học của đất nước. Nhiều loài đặc hữu và quan trọng đang trên bờ tuyệt chủng.

Một nghiên cứu của tổ chức TRAFFIC đã chỉ ra rằng hai nhóm đối tượng sử dụng các sản phẩm từ ĐTVHD nhiều nhất ở Hà Nội là cán bộ nhà nước và doanh nhân.  

B. ANH

Tin cùng chuyên mục