Ga Sài Gòn tăng cường tàu dịp Tết Dương lịch

Ngày 17-12, đại diện ga Sài Gòn cho biết, để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách trong dịp Tết Dương lịch 2015, ngoài các đôi tàu khách chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang và ngược lại.

(SGGPO).- Ngày 17-12, đại diện ga Sài Gòn cho biết, để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách trong dịp Tết Dương lịch 2015, ngoài các đôi tàu khách chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang và ngược lại.

Theo đó, ngày 31-12-2014 chạy thêm tàu SN4 xuất phát Sài Gòn lúc 21 giờ đến Nha Trang lúc 7 giờ 24; ngày 1, 2 và 3-1-2015 chạy thêm tàu SPT4 xuất phát Sài Gòn lúc 7 giờ 30 đến Phan Thiết lúc 11 giờ 10; ngày 3-1-2014 chạy thêm tàu SN3 xuất phát Nha Trang lúc 20 giờ đến Sài Gòn lúc 6 giờ 34; ngày 1, 3 và 4-1-2015 chạy thêm tàu SPT3 xuất phát Phan Thiết lúc 13 giờ 50 đến Sài Gòn lúc 18 giờ 4.

Mặt khác, khi nhu cầu vận chuyển hành khách tăng, Công ty vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức nối thêm toa xe, lập thêm tàu để phục vụ hành khách.

Hiện, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang áp dụng các hình thức bán vé như sau:

Đối với các đoàn tàu có ngày xuất phát trong năm 2014 bán trực tiếp tại các ga và các đại lý bán vé tàu hỏa. Hành khách có thể gọi điện đến ga Sài Gòn (theo số điện thoại 08.38436528) để được nhận vé tại nhà (miễn phí) trong phạm vi bán kính 7km (tính từ ga Sài Gòn).

Đối với các đoàn tàu có ngày xuất phát từ ngày 1-1-2015 trở đi được bán trực tiếp tại các ga và trên trang điện tử dsvn.vn. Hiện tại trang điện tử dsvn.vn chỉ phục vụ bán vé cho 4 đối tượng: mua toàn vé, vé trẻ em, người già và sinh viên. Các trường hợp mua vé giảm giá khác được bán tại các ga.

Từ ngày 1-1-2015 trở đi, tất cả hành khách mua vé đều phải ghi tên và Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh (được pháp luật công nhận) trên vé. Vé chỉ được coi là hợp lệ và có giá trị đi tàu khi các thông tin cá nhân phù hợp với thông tin ghi trên vé. Hành khách đi tàu không đúng đối tượng sẽ giải quyết như hành khách đi tàu không có vé hợp lệ.    

ĐÌNH LÝ   
            

Tin cùng chuyên mục