Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ không học bán trú tại Cần Giờ

Chiều 23-9, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân có văn bản chấp thuận hỗ trợ tiền ăn phụ cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi không học bán trú thuộc diện hộ nghèo, diện mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa hoặc tàn tật, khuyết tật, có khó khăn về kinh tế và trẻ em xã Thạnh An đang học mẫu giáo tại các trường mầm non, mẫu giáo của huyện Cần Giờ.

(SGGP).- Chiều 23-9, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân có văn bản chấp thuận hỗ trợ tiền ăn phụ cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi không học bán trú thuộc diện hộ nghèo, diện mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa hoặc tàn tật, khuyết tật, có khó khăn về kinh tế và trẻ em xã Thạnh An đang học mẫu giáo tại các trường mầm non, mẫu giáo của huyện Cần Giờ.

Mức hỗ trợ là 120.000 đồng/em/tháng (bằng mức hỗ trợ tiền ăn trưa). Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện là 180.360.000 đồng/năm học (167 trẻ). Mức chi hỗ trợ áp dụng từ năm học 2014 - 2015.

VÂN ANH

Tin cùng chuyên mục